Xin ngủ nhờ rồi khoắng đồ

ANTĐ - Sự việc được gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1980), trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến CAP sở tại trình báo sáng 20-2. 

Xin ngủ nhờ rồi khoắng đồ ảnh 1
Lê Việt Long bị giữ tại cơ quan công an

Sáng sớm cùng ngày, khi ngủ trên tầng 3, anh Sơn nghe tiếng cửa mở dưới tầng 1. Vội vã chạy xuống, chủ nhà phát hiện cửa ra vào mở toang; cùng với sự biến mất của người khách đến ngủ nhờ trước đó 3 ngày, tên là Long. Kiểm tra đồ đạc, anh Sơn phát hiện bị mất máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn kim loại và ví.  Trung tuần tháng 2, được người quen nhờ vả, anh Sơn đồng ý cho nam thanh niên tên là Long đến ngủ nhờ, trong khi tìm nhà trọ. Tối 19-2, bố con anh Sơn còn cùng Long ngủ trên tầng 3. Theo trình báo của anh Sơn, CAP Bạch Mai nắm được, đối tượng Long thường lên mạng Internet “chém gió”. Từ thông tin này, lực lượng công an xác minh, biết được nhân thân đối tượng là Lê Việt Long (SN 1993), quê quán TP Hòa Bình. Long là sinh viên năm thứ hai một trường đại học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 24-2, CAP Bạch Mai xác định, tóm gọn đối tượng trộm cắp, khi Long vừa xuất hiện ở địa bàn phường. Long khai đã kịp bán máy tính xách tay và 2 chiếc điện thoại di động được hơn 7 triệu đồng.