Xin giãn thời hạn xử lý nhà siêu mỏng

ANTĐ - Ngày 16-4, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép giãn tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo đến hết quý II-2013. 

Lý do để được giãn, theo Sở Xây dựng, là bởi “những khó khăn khách quan trong quá trình xử lý nhà siêu mỏng do các quận, huyện báo cáo”. Tổng hợp mới nhất từ Sở Xây dựng, TP đã giải quyết được 389 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo. Hiện nay, 9 quận, huyện đang tiếp tục thụ lý 208 trường hợp còn lại. Quận Ba Đình hiện còn nhiều nhất, với 69 trường hợp. Toàn bộ các nhà siêu mỏng, siêu méo này đều nằm ngoài chỉ giới mở đường, tồn tại từ ngày 15-3-2005 tới nay. Các hộ dân đã sử dụng trong thời gian dài, ổn định, hiện đang là nơi ở, kinh doanh của các hộ dân. Các quận nội thành còn nhiều trường hợp tồn đọng tiếp theo là Hà Đông (34); Đống Đa (28), Tây Hồ (23), Hai Bà Trưng (19)...