Xin đừng lãng phí cơ hội tiêm vaccine Covid-19 mà nhiều người đã từng ước ao!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước đợt bùng phát mới nhất đại dịch Covid-19 tại Mỹ, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Robin Davis công tác tại một bênh viện ở bang Louisiana chỉ làm việc theo đúng chuyên môn: điều trị bệnh nhân động kinh. Tuy nhiên, những ngày này, khi bệnh nhân Covid-19 chật cứng các phòng bệnh với số lượng tăng cao kỷ lục, nữ bác sĩ này đã phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ khác - chăm sóc bệnh nhân Covid-19.
Một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị phục hồi tại Trung tâm Y tế Ochsner ngày 11-8

Một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị phục hồi tại Trung tâm Y tế Ochsner ngày 11-8

Ca bệnh tăng cao vì tỷ lệ tiêm chủng thấp

“Tôi đã làm cả những việc khác như chăm sóc bệnh nhân, đổ rác, thay ga giường, đưa bệnh nhân đi chụp cộng hưởng từ...” - Robin Davis nói. Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 trên khắp nước Mỹ một lần nữa khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt là những điểm nóng như bang Louisiana, nơi số ca nhập viện đã tăng lên mức kỷ lục mới vào tuần qua. Gần 2.900 bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện, trong khi các quan chức y tế cho biết, số trường hợp mắc bệnh có thể vẫn tiếp tục tăng cao nhưng vẫn chưa đạt đỉnh trong vài tuần nữa. Nguyên nhân được cho là bang này có có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ tư của nước Mỹ, với chỉ hơn 37% người dân được tiêm chủng đầy đủ.

Ochsner Health là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Louisiana, với 40 cơ sở y tế trên toàn tiểu bang. Hơn 1.000 người - gần 40% bệnh nhân Covid-19 tại bang này phải nhập viện đang được điều trị tại các cơ sở của Ochsner. Các nguồn lực đã bị hạn chế đến mức giới hạn trên toàn tiểu bang, buộc các bệnh viện phải từ chối tiếp nhận các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng khác như đau tim hoặc đột qụy bởi không còn chỗ.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Ochsner, các y tá Joan Blizzard và Arthur Bienvenu cố gắng chăm sóc cho nhau và chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 khác. Blizzard cho biết mức độ của đợt gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới nhất này phần lớn do biến thể Delta rất dễ lây lan. “Thời gian này, mọi người phát bệnh quá nhanh. Họ vừa mới nói chuyện với bạn, nhưng chỉ vài giờ sau, tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng, họ cần phải can thiệp các biện pháp khẩn cấp. Tình hình vô cùng tồi tệ. Nếu may mắn sống sót, nhiều bệnh nhân có lẽ sẽ phải đối mặt với những di chứng về sức khỏe suốt đời” - Bienvenu nói và cô mong muốn mọi người hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại để có các biện pháp phòng ngừa cho chính bản thân mình, đặc biệt là tiêm vaccine phòng ngừa sớm nhất có thể. Bởi nếu được tiêm vaccine, nhiều bệnh nhân có lẽ đã tránh được cái chết rất đáng tiếc.

Mọi người đều cần được tiêm phòng đầy đủ

Anh Jerome Batiste, 26 tuổi ở New Orleans, cho biết anh hiếm khi bị ốm nên nghĩ rằng bản thân không cần tiêm vaccine ngừa Covid-19. Anh cho rằng mình có hệ thống miễn dịch tốt nên đã vượt qua được kỳ đại dịch mà không bị lây nhiễm. Tuy nhiên, đợt dịch bùng phát mới nhất này, Jerome Batiste không được may mắn nữa. Ngồi bên cửa sổ trong phòng hồi sức ở một trong những đơn vị điều trị Covid-19 của Ochsner để đón chút ánh nắng từ băng ghế gần giường bệnh, Jerome Batiste nói rằng, anh không chỉ ước gì mình đã tiêm vaccine mà còn muốn tất cả những người thân, bạn bè xung quanh anh đều đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Batiste không chắc mình đã nhiễm virus từ đâu nhưng anh đã cùng gia đình có chuyến du lịch đến Disney World và cũng đã đến thăm bạn bè trong vài tuần trước khi bị nhiễm bệnh. “Tôi không hề nghĩ mình sẽ bị nhiễm. Nhưng rồi tôi bắt đầu ho rất nhiều. Tôi đã uống thuốc giảm ho, loại thuốc không cần kê đơn với hy vọng sẽ đỡ, nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn, vượt quá sức chịu đựng” - Batiste nhớ lại. Anh cho biết, từ trải nghiệm của bản thân, anh đã khuyên gia đình và bạn bè rằng đừng “thoải mái quá” khi nhắc đến virus, hãy biết sợ và tự bảo vệ mình tốt nhất bằng cách tiêm vaccine phòng ngừa đầy đủ. “Tôi đã không coi đó là nghiêm trọng cho đến khi chính tôi bị nhiễm và sức khỏe suy sụp. Bạn không bao giờ được an toàn nếu vẫn chưa tiêm phòng”.

Mary Lubrano, y tá chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, cho biết trước đây cô chưa từng bị ốm nằm viện. Mary Lubrano đã có ý định tiêm vaccine phòng Covid-19 nhưng hồi tháng 2-2021, cô bị mắc ung thư vú và phải phuẫn thuật, xạ trị khiến cô hoãn việc tiêm phòng bởi những lo ngại về tác dụng phụ. Nhưng không may, Lubrano đã bị nhiễm Covid-19. “Bình thường, bạn coi việc thở là điều đương nhiên, nhưng giờ đây, ngay cả khi ngồi bạn cũng không thể tự thở được… điều đó thật đáng sợ, và tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua cảm giác đó”- Lubrano cho biết, chồng cô đã bị nhiễm bệnh trước đó và phải nhập viện. Hiện giờ sức khỏe của cô đang dần hồi phục nhưng vẫn phải thở oxy. Sau khi Lubrano nhập viện, tất cả các thành viên trong gia đình cô đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19. “Mọi người đều cần được tiêm phòng đầy đủ, chúng ta sẽ không bao giờ đánh bại được dịch bệnh theo bất kỳ cách nào khác”- cô nói.

Còn đối với bác sĩ chuyên khoa thần kinh Robin Davis, cô còn có thêm một nhiệm vụ nữa là tư vấn, khuyên mọi người tiêm phòng đầy đủ. Cách đây 1 năm, trước khi có vaccine ngừa Covid-19, cô đã bất lực nhìn bạn bè và hàng xóm qua đời vì nhiễm bệnh. “Họ là những người không có cơ hội được tiêm phòng ngừa. Chúng tôi không thể làm gì để giúp họ, Nhưng giờ đây, khi bạn có cơ hội được tiêm vaccine, chính bạn là người quyết định số phận của mình. Xin đừng lãng phí cơ hội mà nhiều người đã từng ước ao” - bác sĩ Robin Davis nói.