Xét xử vụ giết người trong quán nhậu

ANTD.VN - Sáng ngày 6-12, tại TAND huyện Bình Sơn, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Ngô Văn Cương, 25 tuổi, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Ngô Văn Cương trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 9-6-2016, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đang ăn nhậu tại quán Cát Tiên của ông Nguyễn Tấn Lực, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Ngô Văn Cương đã có hành vi dùng cây đánh ông Nguyễn Phương, sinh năm 1968, ở thôn Trà Lăm, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn.

Ông Nguyễn Phương bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam nhưng sau đó tử vong. Ngô Văn Cương cũng đã đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú khai nhận hành vi của mình…

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Cương 8 năm tù giam.