Bình Dương

Xét xử kẻ “hôi của” đầu tiên trong vụ gây rối ở Bình Dương

ANTĐ - Lợi dụng tình hình lộn xộn, khó kiểm soát khi một số công nhân đập phá, phóng hỏa… trong cuộc tuần hành ở Bình Dương vừa qua, nhiều kẻ đã đổ xô tới gây rối, “hôi của”

Sáng nay 25/5, tại trường tiểu học Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), TAND thị xã Tân Uyên đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo Châu Minh Tường - đối tượng đầu tiên trong vụ lợi dụng việc công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc ngày 13/5 vừa qua để gây rối, trộm cắp tài sản tại Bình Dương.  

Bị cáo cho rằng, vì “tiếc” nên  đã "hôi của"  về sử dụng

Từ sáng sớm, hàng trăm công nhân và người dân khu vực hiếu kì kéo tới theo dõi phiên tòa. Bị cáo Châu Minh Trường bị đưa ra xét xử về tội “trộm cắp tài sản”. Trong phiên tòa có hàng chục chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động có mặt tại khu vực xét xử thắt chặt an ninh.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 13/5, Tường thấy hàng ngàn công nhân rầm rộ tuần hành biểu thị lòng yêu nước phản đối Trung Quốc, nên Trường rủ Nguyễn Văn C (sinh năm 2000) đi theo. Đến 22h, khi đến công ty TNHH Cao Viễn (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) thấy nhiều người đang đập phá tài sản.

Lợi dụng trong lúc lộn xộn, khó kiểm soát quản lý tài sản của công ty nên Tường và C lẻn vào trộm  tài sản gồm: 1 màn hình máy tính, 1 cục thu phát sóng wifi, 1 máy scan và một số thiết bị văn phòng.

Bị cáo Châu Minh Tường tại phiên tòa lưu động

Khi Tường chạy xe chở C mang số tài sản này ra khỏi công ty thì bị bảo vệ và công an địa phương đuổi theo bắt giữ. Tổng giá trị tài sản Trường lấy trộm hơn 5 triệu đồng. Do C chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tường tỏ ra xấu hổ vì “lòng tham” và ăn năn hối cải. Bị cáo cho rằng, thấy nhiều đồ đạc bị đập bể vì tiếc nên đã lấy đem về sử dụng. Nói lời nói sau cùng, Tường xin HĐXX cho bị cáo được miễm giảm hình phạt vì hành động nông nổi nhất thời. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Châu Minh Tường 12 tháng tù giam.

Đây là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử trong 117 vụ án với  259 bị can bị truy tố về các tội: “trộm cắp tài sản”, hủy hoại tài sản”, “chống người thi hành công vụ”, “gây rối trật tự công cộng”,…Sắp tới đây, nhiều vụ án tương tự sẽ sớm kết thúc quá trình điều tra để truy tố ra tòa.

Hành động tuần hành có sự kích động gây rối của hàng ngàn công nhân tại các khu công nghiệp ở Bình Dương xảy ra mới đây nhưng công an và Viện KSND huyện Tân Uyên đã gấp rút hoàng tất sớm hồ sơ để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe các đối tượng khác.