Xét xử cựu tổng giám đốc lừa đảo người dân phố cổ

ANTĐ - Chiều qua (9-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Trần Ứng Thanh (SN 1947, trú ở phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (gọi tắt là Công ty Hồng Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. 

Đồng phạm của bị cáo này còn có Nguyễn Đức Thắng (SN 1950), ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình; Nguyễn Đức Lợi (SN 1955), trú tại phường Quán Thánh, Ba Đình và Nguyễn Quốc Xương (SN 1958), ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bị hại của Thanh cùng đồng phạm là hàng trăm hộ dân sống ở các phố cổ quận Hoàn Kiếm…

Theo tài liệu truy tố, lợi dụng chủ trương giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên theo hình thức huy động vốn xã hội hóa, Trần Ứng Thanh và đồng bọn đã tung tin Công ty Hồng Hà là chủ đầu tư dự án và được phép huy động vốn triển khai dự án. Khi người dân đã tin tưởng, Thanh cùng đồng bọn tiếp tục hối thúc họ ký kết các hợp đồng góp vốn hoặc “đặt cọc” để được sở hữu những căn hộ tại khu đô thị Việt Hưng sẽ hình thành trong tương lai. Tuy nhiên trên thực tế, vào thời điểm đó, dự án “giãn dân phố cổ” chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Công ty Hồng Hà không phải là chủ đầu tư của dự án… Với thủ đoạn gian dối này, từ năm 2010 đến tháng 6-2012, Thanh cùng đồng phạm đã “câu kéo” được 143 trường hợp ký hợp đồng góp vốn hoặc “đặt cọc” mua nhà tưởng tượng và đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 169,5 tỷ đồng của các bị hại. 

Theo kế hoạch của TAND TP Hà Nội, do vụ án phức tạp và có rất đông bị hại nên phiên tòa xét xử Trần Ứng Thanh cùng đồng phạm sẽ kéo dài đến ngày 11-6.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về phiên xét xử này.