Xét đặc cách danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu “Nghệ sỹ ưu tú” đối với cố nghệ sỹ Văn Hiệp. 

Hội đồng gồm 8 thành viên do ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm Chủ tịch sẽ có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét đặc cách truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đối với cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp. Danh hiệu được xét dựa theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT&DL để trình lên Thủ tướng Chính phủ. Nghệ sỹ Văn Hiệp sinh năm 1942, quê ở Lạc Trung, Thanh Trì (Hà Nội). Suốt 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông tham gia xấp xỉ 1.000 tác phẩm kịch, phim truyện, để lại được dấu ấn đậm nét với hình tượng ông trưởng thôn vui tính, dễ gần. Ngày 9-4 vừa qua, nghệ sỹ Văn Hiệp qua đời ở tuổi 71, để lại vô vàn tiếc thương cho bao thế hệ nghệ sỹ và khán giả yêu mến ông.