Xem tên lửa chống tăng Javelin phá tan mục tiêu ở Estonia

ANTĐ -Quân đội Mỹ gần đây đã đăng tải một đoạn video, trong đó ghi lại việc Trung đoàn kị binh số 2 sử dụng tên lửa chống tăng Javelin trong cuộc tập trận ở Estonia hồi tháng 6.

Javelin được thiết kế để thay thế tên lửa chống tăng tầm trung Dragon. Dragon từng là xương sống trong lực lượng bộ binh chống tăng của Mỹ nhưng lại có một vài điểm hạn chế. Nó chỉ có thể xuyên qua một lớp giáp dày 60cm, tầm bắn tối đa 900m và yêu cầu pháo thủ phải duy trì ngắm mục tiêu trong suốt thời gian tên lửa bay. Ngoài ra, loại tên lửa này cũng bay chậm khi phải mất tới 11 giây để bay tới mục tiêu cách nó 900m, khoảng thời gian quá đủ để đối phương kịp tìm biện pháp đối phó.

Tên lửa Javelin có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.500m

Được giới thiệu từ những năm 1990, Javelin đã khắc phục hoàn toàn những vấn đề trên. Nó có thể xuyên thủng lớp giáp 80cm, tấn công mục tiêu ở khoảng cách 2.500m và được trang bị hệ thống dẫn đường “bắn và quên”. Javelin có thể khóa và tự động hướng tới mục tiêu, nhằm cho phép pháo thủ chạy trốn ngay lập tức sau khi phóng tên lửa. Đến khi đối phương phát hiện ra đang bị tấn công thì đội tên lửa Javelin đã rời vị trí cũ.

Từng được biên chế vào lực lượng bộ binh cơ giới hạng nhẹ, Javelin giờ còn được lắp trên cả tháp pháo của xe chiến đấu bọc thép Stryker. Quân đội Mỹ lo ngại các xe Stryker không đủ sức chống lại lực lượng thiết giáp hiện đại mới của Nga nên đang có kế hoạch  trang bị Javelin lên gần một nửa lữ đoàn Stryker hiện có. 

Video lính Mỹ dùng tên lửa Javelin tiêu diệt mục tiêu ở Estonia: