Xem phim lãng mạn, hôn nhân dễ rạn nứt

ANTĐ - Nếu bạn thường xuyên mê mẩn những bộ phim tình ái lãng mạn, thì nên cẩn thận xem lại mối quan hệ tâm lý giữa hai vợ chồng thời gian gần đây. Bởi theo một nghiên cứu đăng trên mạng “Khoa học nhật báo” của Mỹ, càng yêu thích thể loại phim tình cảm “sướt mướt”, mức độ chung thủy đối với vợ hoặc chồng càng giảm xuống.

Học viện Albion của Mỹ đã điều tra 390 cặp vợ chồng, tập trung phân tích vào các vấn đề như mức độ hài lòng trong mối quan hệ tình ái gần đây, sự tin tưởng lẫn nhau, nhận thức về sự lãng mạn trong các bộ phim tình cảm và tần suất xem phim.

Kết quả phát hiện, những người có xu hướng tin vào tình yêu hoàn hảo trong phim, thì mức độ tin yêu đối với bạn tình giảm xuống, thấy người ngoài cuộc có sức hấp dẫn hơn vợ hoặc chồng, đồng thời giữa hai người bắt đầu xuất hiện tranh cãi khiến tình cảm vợ chồng xấu đi.

Do đó, cần có nhận thức thực tế đối với thể loại phim này, không nên để các tình tiết lãng mạn “che mờ” cuộc sống vợ chồng đời thường.