Xem Mourinho trổ tài

ANTĐ - Chelsea của Jose Mourinho đủ mạnh để chinh phục Premier League cũng như đấu trường châu Âu? “Tuần trăng mật lần thứ 2” của nhà cầm quân người Bồ và The Blues đã kết thúc. Đêm nay, người hâm mộ Tây London sẽ xem “Người đặc biệt” trổ tài cầm quân ra sao trước tân binh Hull City…

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Jose Mourinho cảnh báo rằng, các cầu thủ Chelsea sẽ phải chấp nhận chính sách luân phiên về lực lượng. Tất cả nhằm giảm tải cho mọi thành viên khi đối diện với lịch thi đấu dày đặc. Tuyên bố của Mourinho cũng cho phép những tân binh như Marko van Ginkel, Andre Schurrle, hay người mới trở lại CLB Romelu Lukaku thêm khả năng cạnh tranh vị trí chính thức. Nếu đưa về Wayne Rooney, chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ hoàn tất đội hình và tính đến những quyết định quan trọng để thực hiện trên cơ sở hàng tuần. Cựu HLV Real Madrid nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thường xuyên thay đổi đội hình xuất phát trong nỗ lực đảm bảo sự mới mẻ và tình trạng sung sức cho các cầu thủ. Ở Indianapolis, gặp Inter tại giải giao hữu hơn hai tuần trước, những cái tên như Victor Moses, Lukaku, Van Ginkel đều gây ấn tượng, giúp Mourinho có thêm nhiều ý tưởng cho lối chơi của mình. 

“Moses thật tuyệt vời. Anh ấy tập luyện rất chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng Moses là một lựa chọn tốt cho đội bóng. Ở vị trí của Moses, chúng tôi có Hazard, De Bruyne, Schuerrle, đó là nơi mà một HLV có thể tiến hành những thay đổi trong suốt trận đấu và cho cả sự tươi mới của đội bóng. Anh ấy làm đội hình mạnh hơn và cung cấp thêm nhiều lựa chọn”. Việc Mourinho đánh giá cao Moses như vậy càng khiến cuộc cạnh tranh ở mùa giải tới thêm khốc liệt hơn, nhưng ngược lại cũng giúp đội hình Chelsea tăng tính chiều sâu và chất lượng.

Nếu nói về chiều sâu đội hình thì cũng phải nhắc tới vị trí trung vệ, nơi Mourinho đang có 4 cầu thủ đảm nhiệm được vai trò này. Đó cũng là thách thức cho ông trong việc làm thế nào để xoay vòng hiệu quả nhất. Cả Gary Cahill, David Luiz, John Terry và Branislav Ivanovic đều chứng tỏ xứng đáng chiếm vị trí chính thức dù họ có thể chơi được ở vị trí khác. Nếu Mourinho có ý định dùng Ivanovic bên cánh phải thay vì Azpilicueta thì ông phải lưu ý rằng, tuyển thủ Serbia đã đá trung vệ xuất sắc thế nào trước Milan.

Nhưng trận thua Real Madrid ở Guinness Cup cũng chỉ ra rằng, Mourinho cần một tiền đạo đẳng cấp. Tuy nhiên, khi mục tiêu Rooney vẫn chưa thể giải quyết xong, “Người đặc biệt” đã tỏ ra khôn khéo với Fernando Torres. Bởi chừng nào Rooney còn chưa đến Stamford Bridge, Torres vẫn luôn là số 1 trên hàng công. “Chúng tôi biết cách Torres chơi bóng. Khi chúng tôi xem anh ấy chơi bóng, xoay lưng lại khung thành đối phương, với 2 hay 3 hậu vệ đối phương phía sau, chúng tôi hiểu rằng anh ấy sẽ không tạo ra được điều kỳ diệu nào. Nhưng hãy nhớ đây là Torres. Chúng tôi muốn đội bóng không phải là học cách chơi bóng với anh ấy như thế nào, mà là cải thiện cách chơi bóng với anh ấy”, Mourinho khẳng định. 

Nhưng Mourinho nên nhớ, từ Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo hay thậm chí cả ông thầy cũ Rafa Benitez đều lần lượt “bó tay” trong việc sử dụng Torres - chân sút từng khiến cả châu Âu khiếp sợ khi còn thi đấu cho Liverpool. Vậy ông thầy người Bồ này sẽ “thay đổi” và “điều chỉnh” El Nino ra sao? Đêm nay tại Stamford Bridge, Hull City là đối thủ vừa tầm cho Mourinho khởi đầu chiến dịch mới bằng một chiến thắng…