Xem F-35C lần đầu thả bom lượn thông minh AGM-154 JSOW

ANTĐ - Theo trang tin quân sự Jane’s, máy bay F-35C của hải quân Mỹ gần đây đã lần đầu tiên thả thử nghiệm một quả bom dẫn đường bằng vệ tinh AGM-154 JSOW.

Máy bay F-35C đã lần đầu tiên thả một quả bom AGM-154 JSOW trong bài tập trận ở bang Maryland vào hôm 23-3. Hình ảnh quả bom tách khỏi máy bay cũng đã được đăng tải. Không có thông tin gì về mục tiêu quả bom hướng đến, tuy nhiên, hải quân Mỹ đang có kế hoạch thực hiện thêm nhiều vụ thả bom tương tự trong năm 2016.

AGM-154 JSOW có thể được thả từ rất nhiều loại máy bay của Mỹ
AGM-154 JSOW được sản xuất bởi hãng Raytheon và có thể được thả từ nhiều máy bay của Mỹ như F-15, F-16 and F/A-18, B-1B và B-2.

AGM-154 JSOW là một loại bom lượn thông minh. Nó sử dụng các cánh ổn định và cánh ngang để bay lượn sau khi rời bệ phóng máy bay. AGM-154 JSOW có thể đạt cự ly lượn 28km ở chế độ bay thấp và lên đến 74km ở chế độ bay cao, biến thể JCOW C-1 nâng cấp có thể đạt tầm bắn lên đến 130km ở chế độ bay cao.

Mặc dù không có động cơ nhưng AGM-154 JSOW  vẫn có thể tự hiệu chỉnh đường bay nếu mục tiêu di chuyển nhanh hoặc chuyển hướng.

Video F-35 thả bom AGM-154 JSOW: