Xem đạn súng phóng lựu RPG-28 xuyên thủng tường bê-tông dày 2m

ANTĐ - Tờ Zvezda vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lính Nga thử nghiệm súng phóng lựu chống tăng RPG-28 Klyukva với mục tiêu là một lớp tường bê-tông cốt thép dày 2m. 

“Sức công phá của đạn súng phóng lựu RPG-28 Klyukva có thể được cảm nhận ngay cả khi chúng tôi đã nấp trong boongke để theo dõi vụ thử nghiệm. Ngoài ra, hệ thống báo động của một chiếc ôtô nằm cách đó vài km cũng phải rú lên khi vụ nổ diễn ra”, phóng viên trong đoạn video cho biết.

Trong đoạn video, đạn của RPG-28 đã xuyên qua lớp bê-tông cốt thép dày 2m
Được coi như phiên bản phóng to của RPG-27, RPG-28 được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại hay những xe bộ binh cơ giới được trang bị lớp giáp phản ứng nổ.  

Súng phóng lựu chống tăng RPG-28 dài 1,2m, nặng 12kg, cỡ nòng 125mm, trang bị đạn xuyên giáp cực mạnh lắp đầu nổ kiểu tandem (2 lượng nổ) và tầm bắn hiệu quả 300m. Nó có thể xuyên qua lớp thép ứng nổ 1m hoặc 3m tường gạch.

Mẫu súng này được phát triển từ năm 2000, ra mắt lần đầu tại triển lãm quốc phòng Abu Dhabi 2007 (IDEX 2007), chính thức biên chế quân đội Nga vào năm 2011.

Video đạn súng RPG-28 xuyên thủng lớp tường dày 2m: