- Ấn Độ: Bắt cóc nghi phạm hiếp dâm, đánh tập thể đến chết
- Ấn Độ: Bắt giữ 21 người vì đánh chết nghi phạm hiếp dâm
- Xe đi ăn cưới rơi xuống hẻm núi, 8 người thiệt mạng
Bất chấp an ninh chặt chẽ, nhiều học sinh vẫn mang sách giáo khoa và các tài liệu vào các trung tâm kiểm tra. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cũng không ngại ngần trèo tường, leo nhà tầng để ném phao cho con trong kỳ thi trung học phổ thông hiện hành ở Bihar.
Kỳ thi sát hạch được trường Ban Bihar (BSEB) tổ chức từ hôm 17-3 đến 24 -3. Các quan chức giáo dục cho biết hơn 1,4 triệu học sinh sẽ tham gia trong đợt thi này. Hầu hết các sự cố về gian lận thi cử trong năm nay xảy ra ở các huyện Saharsa, Chapra, Vaishali và Hajipur của thành phố bang Bihar.
Cha mẹ và người thân trèo nhà tầng ném tài liệu cho con
Báo chí địa phương đã đăng tải rất nhiều hình ảnh cha mẹ, bạn bè đang cố gắng leo tường, bám vào các cửa sổ nhà tầng ném phao, giúp các sĩ tử trong phòng thi, bất chấp cả tính mạng. Thậm chí, phóng viên của BBC còn nói rằng một số hình ảnh còn chụp được khoảnh khắc cảnh sát nhận hối lộ của người nhà học sinh để cho họ ném tài liệu.
Học sinh tự nhiên quay cóp trong phòng thi
Phóng viên ảnh Dipankar, người chụp những bức ảnh tại huyện Saharsa, cho biết, khi ông đi vào phòng thi và bắt đầu chụp ảnh, các sinh viên dường như không lo lắng và quan tâm đến sự xuất hiện của ông.
Bang Bihar nổi tiếng với nạn gian lận thi cử
Mặc dù các báo chí địa phương đưa tin liên tục về tình trạng trên nhưng các cơ quan chức năng dường như không quan tâm đến điều này. Phóng viên Dipankar cho biết, trong một cuộc kiểm tra bất ngờ tại một địa điểm thi hôm 18-3, các thanh tra giáo dục đã thu giữ được 9 bao tải tài liệu đầy.
Cán bộ thanh tra thu giữ 9 bao tải tài liệu và đuổi 400 thí sinh ra khỏi phòng thi
Gần 20 phụ huynh đã bị giam giữ vì cố gắng giúp con cái của họ gian lận. Tuy nhiên, họ chỉ bị phạt cảnh cáo và thả đi sau một thời gian ngắn. Đặc biệt, tại một số địa điểm thi ở Sanra và Chapra, các phụ huynh đã đụng độ với cảnh sát vì ngăn cấm họ ném bài thi cho con.
Khi các trường hợp gian lận thi cử bị bắt, học sinh bị cấm không được tham các kỳ thi tương tự trong vòng 3 năm, có thể bị ngồi tù hoặc buộc phải nộp phạt, nhưng hình phạt này rất ít khi được báo cáo ở Bihar, bang được biết đến với nạn gian lận thi cử trắng trợn như hiện nay.
Phụ huynh đụng độ với cảnh sát vì ngăn cấm họ ném bài cho con
Các cán bộ trong ngành giáo dục ở Bihar nói rằng họ cam kết thực hiện các kỳ thi công bằng, nghiêm túc, các trung tâm kiểm tra được đặt máy quay phim và đặc biệt đội thanh tra có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Trong kì thi hiện tại, ít nhất 400 học sinh đã bị bắt quả tang và buộc phải ra khỏi phòng thi. Tuy nhiên, họ cũng cho biết chính phủ không thể một mình chống gian lận mà cần sự hợp tác từ phía phụ huynh và học sinh.
Những cảnh này không còn là lạ ở Bihar, Ấn Độ
"Điều gì có thể ngăn cản chính phủ chống gian lận thi cử nếu cha mẹ và người thân học sinh không sẵn sàng hợp tác?”, tờ Times of India dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Bihar PK Shahi.