Xem cảnh sát phá cửa, đột kích ổ “bay lắc”

ANTĐ - Phá cửa tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ 116 Âu Cơ, cảnh sát phát hiện 6 đối tượng đang “phê thuốc”, nằm gục dưới sàn nhà trong tiếng nhạc mạnh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAP Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện, tại một ngôi nhà trong ngõ 116 Âu Cơ, thường xuyên có đông các đối tượng tụ tập vào ban đêm, nghe nhạc mạnh, biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp.

 
 

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc và các dụng sụ sử dụng ma túy

4h ngày 18-10, tổ công tác CAP Tứ Liên nhận được tin báo, các đối tượng đang tụ tập, nghe nhạc mạnh đã gọi cửa kiểm tra, song không ai ra mở. CSHS được lệnh trèo lên tầng 2, ập vào ngôi nhà này, phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng (4 nam - 2 nữ) đang “phê thuốc”, nằm gục dưới sàn.

Tại cơ quan công an, danh tính các "dân chơi" được làm rõ là: Phạm Thành Công (SN 1984); Nguyễn Văn Quang (SN 1984), cùng ở Thái Bình; Đào Xuân Hải (SN 1985); Vũ Mạnh Hùng (SN 1985); Tô Ngọc Minh (SN 1989); Hà Thị Hằng (SN 1987), đều trú tại Hà Nội. Xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu của 6 đối tượng, cả nhóm "dân chơi" đều phản ứng dương tính với ma túy.

 
 

Nhóm "bay lắc" và dàn vi tính, loa bật nhạc

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, tối 17-10, Công rủ 5 người bạn đến nhà trong ngõ 116 Âu Cơ, góp tiền mua 10 viên “thuốc lắc” về sử dụng. “Bay lắc” đến 3h sáng hôm sau, các đối tượng tiếp tục "chơi" ma túy "đá”. Khi đang “phê thuốc”, nhóm này bị CAP Tứ Liên bắt quả tang.

 
 Cận cảnh nhóm "bay lắc" bị CAP Tứ Liên bắt quả tang