Xem cảnh sát Hà Lan dùng đại bàng bắt thiết bị bay không người lái

ANTD.VN - Cảnh sát Hà Lan đang huấn luyện những chú chim đại bàng để đối phó với số lượng ngày càng tăng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ xâm nhập bầu trời.

Cảnh sát Hà Lan sử dụng đại bàng để ngăn chặn thiết bị bay không người lái

Các thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa đang được sử dụng rộng rãi để quay phim từ trên cao và vận chuyển trên không. Nhưng chúng cũng được sử dụng trong các hoạt động tội phạm và gây ra mối đe dọa an ninh khi đến gần các khu vực cấm.

Để đối phó với số lượng ngày càng tăng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ xâm nhập bầu trời, cảnh sát Hà Lan đã xem xét các phương pháp khác nhau như tóm chúng bằng lưới bắn ra từ những thiết bị bay không người lái lớn hơn.

Nhưng họ nói rằng, sử dụng chim đại bàng là phương pháp tốt hơn về mặt chi phí và hiệu quả. Theo đó, họ đã huấn luyện chim đại bàng dùng móng vuốt của chúng để cắp những thiết bị này.

Ngoài Hà Lan thì Đức, Pháp và một số nước khác cũng được cho là đang quan tâm tới các “chiến binh” đại bàng này.

Dưới đây là đoạn video về một buổi huấn luyện chim đại bàng của cảnh sát Hà Lan: