Xe vừa mua, đã bị trộm mất

ANTĐ - “Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các CBCS Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội, đặc biệt là Thiếu úy Phạm Hồng Bảo, người đã trực tiếp giúp đỡ gia đình nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để nhận lại chiếc xe máy bị mất” - anh Chu Văn Hào ở Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội, không giấu được xúc động, nói với phóng viên Báo ANTĐ chiều qua 17-6, khi được Thiếu úy Phạm Hồng Bảo trao quyết định trao trả lại phương tiện tại đơn vị.

Thiếu úy Bảo và CBCS trong tổ xử lý đã tìm lại nhiều phương tiện bị mất, trao trả lại cho người dân

Cuối tháng 10-2013, tổ công tác Y9/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn-Đào Tấn (quận Ba Đình), phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30K2-3523 không đội mũ bảo hiểm. Khi kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được đăng ký giấy phép lái xe. Người vi phạm tự nhận là Trần Văn Hiên (SN 1992), trú ở Văn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Phương tiện và hồ sơ người vi phạm sau đó đã được tổ công tác chuyển về Đội CSGT số 14 để giải quyết. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đội CSGT số 14 đã nhiều lần mời anh Hiên lên trụ sở đơn vị để giải quyết, song người vi phạm không chấp hành. Quá trình xác minh, Đội CSGT xác định BKS: 30K2-3523 là biển giả. Chiếc xe máy trên được đăng ký chủ xe là anh Chu Văn Hào. 

Nhận được giấy mời của Đội CSGT  số 14, ngày 26-3, anh Hào đã đến trụ sở đơn vị, xuất trình giấy tờ hợp lệ về chiếc xe. Anh Hào cho biết, năm 2013, hai vợ chồng anh tích cóp, vay mượn tiền của anh em, họ hàng mua chiếc xe máy lên Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày sử dụng, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. Thời điểm đó, anh Hào không trình báo sự việc với cơ quan công an do vậy công tác tìm kiếm chủ sở hữu chiếc xe của Đội CSGT số 14 rất vất vả. Không chỉ Thiếu úy Bảo tận tụy tìm chủ sở hữu, mà các CBCS trong tổ xử lý của đơn vị đã làm thêm ngoài giờ, tập trung xác minh, lật lại những hồ sơ lưu của Phòng CSGT, từ đó mới xác định được chủ sở hữu, nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục trả lại phương tiện cho bị hại.