Xe tăng và bức tường thép

ANTĐ - Số phận đã đẩy Đức và Italia tới cuộc chiến một mất một còn ngay trước cửa “thiên đường” . Đây sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai đội bóng đối lập hoàn toàn về 
phong cách.

Buffon sẵn sàng cùng các đồng đội cản bước “xe tăng” Đức

Trên bình diện World Cup, Đức có thể không bằng Italia, nhưng lại hơn hẳn Azzurri về thành tích tại EURO. “Cỗ xe tăng” từng 3 lần bước lên đỉnh cao đấu trường khu vực và họ đang hừng hực khí thế hướng tới trận chung kết ở Kiev. EURO 2012 lại được chứng kiến một đội tuyển Đức mạnh mẽ và giàu khát vọng. Đức bước vào trận này với hành trang 15 chiến thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất mọi thời đại đối với một ĐTQG. Tuy nhiên, khát vọng tái lập thành công tại EURO 1996 của đội tuyển Đức đang vấp phải thử thách rất lớn mang tên Italia. 

Italia được mô tả là một bức tường chắc chắn và kiên cố, đủ khả năng khiến “Cỗ xe tăng” phải dừng bước tiến. Không phải tự nhiên mà các cầu thủ mong muốn được gặp Anh chứ không phải là Italia tại bán kết, khi được hỏi về đối thủ ưa thích để tranh tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng. Nói thế để thấy rằng Italia là đối thủ rất khó chịu với đội tuyển Đức. Thực tế cho thấy, giữa Đức và Italia là những mặt đối lập, giữa lối chơi thiên về tấn công và triết lý bóng đá phòng ngự nổi tiếng. Người Italia không còn bị dán mác Catenaccio, song vẫn còn đó sự chắc chắn, sự khắc nghiệt đúng như một bức tường vững chãi. Sự thay đổi của Azzurri trong trận đấu với Anh tại tứ kết không ảnh hưởng tới cái đích cuối cùng của đội bóng Thiên thanh, đó là mục tiêu giữ sạch lưới và giành chiến thắng. 

Cũng giống như cách đây 6 năm, Italia vật lộn với scandal dàn xếp tỷ số tại giải quốc nội, nhưng vượt qua tất cả khó khăn, họ vẫn lầm lũi đi đến cuối con đường. Bên cạnh sự khác biệt về bản sắc, Italia cũng là đối thủ mà Đức kiềng mặt nhất. Đức chưa bao giờ thắng Italia tại một giải đấu chính thức. Kể cả trong lần đăng quang gần đây nhất vào năm 1996, Đức cũng không thể vượt qua Italia trong cuộc đối đầu tại vòng bảng. 

Người Đức tự hào về sức mạnh và sự đa dạng khâu ghi bàn, nhưng liệu “Cỗ xe tăng” có vượt qua bức tường lì lợm mang tên Italia vào đêm nay hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Đức không có “quý nhân”

Trong tất cả những lần dự khán theo dõi ĐT Đức thi đấu của bà Thủ tướng Angela Merkel, “Xe tăng” hầu như toàn thắng. Bà Merkel, người được biết đến như CĐV vô cùng nhiệt thành của ĐT Đức, được coi như “thần may mắn” đối với thầy trò HLV Joachim Loew. Thế nên, rất nhiều CĐV Đức đã tỏ ra lo lắng khi có thông tin cho biết bà Thủ tướng Angela Merkel sẽ phải tham dự một hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Brussels (Bỉ) và không thể trực tiếp cổ vũ ĐT Đức trên khán đài.