Xe tăng Mỹ "khai hỏa về phía Nga", lo ngại xảy ra chiến tranh

ANTD.VN -Các xe tăng Mỹ tại Ba Lan vừa khai hỏa về phía Nga trong một cuộc tập trận, dấy lên lo ngại chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Xe tăng Mỹ "khai hỏa về phía Nga", lo ngại xảy ra chiến tranh ảnh 1

Xe tăng Mỹ  vừa mới khai hỏa về phía Nga trong cuộc tập trận

Vào ngày 14-1, một lượng lớn binh sĩ quân đội Mỹ đã đổ dồn về biên giới Ba Lan giáp với Nga, để cảnh báo ông Putin, họ có thể "trả đũa khi Moscow ra tay".

Trong buổi tiếp đón binh sĩ Mỹ, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo nói: "Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, khi chúng tôi rất vui được tiếp đón tại đây, ở Zagan, các quân nhân Mỹ, họ là đại diện của quân đội mạnh nhất trên thế giới. Sự hiện diện của họ ở đây là một giai đoạn mới trong chiến lược của chính phủ Ba Lan, nhằm tăng cường an ninh cho đất nước Ba Lan và cả vùng".

Thiếu tướng Timothy McGuire, Phó chỉ huy các lực lượng mặt đất Mỹ tại châu Âu cho biết, hàng nghìn binh lính nước này sẽ "tập trung, đoàn kết trên đất Ba Lan để ngăn chặn và bảo vệ bất kỳ mọi hành động gây hấn nào".

Xe tăng Mỹ "khai hỏa về phía Nga", lo ngại xảy ra chiến tranh ảnh 2

Mỹ cảnh báo nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin rằng, họ có thể “trả đũa khi Moscow ra tay”

Ngay sau đó, Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận giáp biên giới Nga. Hình ảnh đáng ngạc nhiên cho thấy, những viên đạn được bắn ra khỏi nòng pháo trên các xe tăng Mỹ hướng về phía Nga. Điều này dấy lên lo ngại chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Xe tăng Mỹ "khai hỏa về phía Nga", lo ngại xảy ra chiến tranh ảnh 3

Sau khi kết thúc buổi tập trận, các binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai trên khắp châu Âu

Ba Lan đã tiếp nhận hàng nghìn binh sĩ Mỹ cùng xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng, trong khuôn khổ chiến dịch Atlantic Resolve (Quyết tâm Đại Tây Dương) được Mỹ phát động vào tháng 4-2014, ngay sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhằm tăng cường hỗ trợ các đồng minh Đông Âu. Sau đó lực lượng này sẽ được phân bổ đến khắp Đông Âu.

Nga đã phản ứng gay gắt trước kế hoạch Mỹ điều quân đến sát biên giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin coi đây là một bước đi gây hấn của Mỹ dọc đường biên giới nước này. Moscow chắc chắn sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng.

Trước đó, Nga đã hai lần đưa tên lửa Iskander - loại tên lửa có tầm bắn lên đến gần 500km đủ sức vươn tới Ba Lan và Đức - đến Kaliningrad sát với các nước Baltic.

Với sự cương quyết, cứng rắn của Nga, cuộc đối đầu NATO - Nga không ngừng nóng lên khiến dư luận hết sức lo ngại.