Dịp lễ 30-4:

Xe tăng giá vé sẽ không được vào bến

ANTĐ - Dự báo, giá vé tàu xe dịp nghỉ lễ Giỗ tổ 10-3 Âm lịch (16-4) và nghỉ lễ 30-4 tới đây sẽ khá ổn định. Ngoài ra, các đơn vị quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để không xảy ra việc nhồi nhét, tăng giá vé vô tội vạ, đảm bảo sự đi lại thuận tiện cho người dân.

Xe tăng giá vé sẽ không được vào bến ảnh 1

Nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” khách sẽ bị xử lý nghiêm

Hà Nội tăng cường 700 lượt xe

Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tăng cường thêm 700 lượt xe khách trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch (16-4) và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây.

Dịp Giỗ tổ năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày từ 16-4 đến hết 18-4. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 15-4, sáng 16-4. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tùng Anh dự báo, sẽ không có hiện tượng ùn ứ khách do các tuyến này đều có cự ly ngắn, nhiều phương tiện hoạt động, giao thông thuận lợi; lượng khách chủ yếu tập trung ở tuyến Việt Trì, Phú Thọ.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30-4 đến 3-5 nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao. Lưu lượng hành khách đi về các địa phương phân bố không đồng đều, tập trung vào một số vùng có điểm tham quan, du lịch. “Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên… Từ chiều tối 29-4, dự kiến, lượng khách sẽ tăng từ 2-3 lần so với ngày thường và sẽ giảm nhanh từ chiều 30-4. Lưu lượng hành khách trở về Hà Nội sẽ tập trung cao ngày 3-5”, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội thông tin.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã bố trí xe tăng cường trên các bến chiều 29-4 và ngày 30-4 với khoảng 700 lượt xe. Trong đó, tại bến xe Giáp Bát là 200 lượt xe/ngày, bến xe Mỹ Đình 400 lượt xe/ngày, bến xe Gia Lâm là 100 lượt xe/ngày.
Trong ngày 3-5, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội sẽ tăng cao, vì vậy, thành phố sẽ tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe Giáp Bát là 150 lượt, bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, bến xe Mỹ đình 150 lượt xe.

Sẽ đình tài nếu nhồi nhét, tăng giá vé 

Trước dư luận lo ngại tình trạng tăng giá vé vô tội vạ sẽ tái diễn trong dịp nghỉ lễ 30-4, ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình khẳng định, bến xe Mỹ Đình sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhà xe nào tăng giá vé trong dịp này. “Dù nhà xe đó đã được Sở Tài chính, Sở GTVT đồng ý tăng giá vé thì bến cũng không tiếp nhận. Suốt thời gian vừa qua, giá nhiên liệu đã giảm mạnh nên không có lý do gì để các nhà xe tăng giá vé”, ông Nguyễn Quốc Uy cho biết.

Trước băn khoăn của hành khách về việc nhà xe sẽ tăng “vé mồm”, bắt chẹt khách dọc đường, ông Nguyễn Quốc Uy khuyến nghị, hành khách nên vào bến xe mua vé, vừa đảm bảo đúng giá vé, vừa đảm bảo quyền lợi nếu có bất trắc xảy ra. Ngoài ra, nếu bị bắt chẹt tiền vé dọc đường, hành khách cần phản ánh đến đường dây nóng, bến xe sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Từ tháng 2-2016 tới nay, qua phản ánh của hành khách, bến xe Mỹ Đình đã ra thông báo từ chối phục vụ 14 nhà xe vi phạm nhồi nhét khách, thu giá vé quá quy định, mức xử lý là đình tài từ 3-15 ngày, tùy lỗi vi phạm. 

Tại bến xe Giáp Bát, dù đến thời điểm này, bến chưa nhận được thông báo tăng giá vé của nhà xe nào, song ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, khả năng sẽ có sự điều chỉnh giá vé đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4. Tuy nhiên, nếu có điều chỉnh cũng chỉ tăng nhẹ.

“Bến cũng đã có thông báo tới các nhà xe phải gửi thông báo tăng giá vé về bến sớm để niêm yết công khai cho hành khách nắm được”, ông Nguyễn Hoàng Tùng thông tin.
Từ tháng 2-2016 tới nay, bến xe Giáp Bát cũng đã đình tài từ 3-7 ngày đối với 20 nhà xe do vi phạm các lỗi như chở quá số người quy định, thu tiền cao hơn giá vé niêm yết… 

Để hạn chế tối đa tình trạng cò mồi, nhồi nhét khách, ông Nguyễn Tùng Anh cho hay, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các bến xe phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng như Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông… để kiểm tra, rà soát xung quanh khu vực bến xe, kiểm soát các bến cóc, xe chạy vòng vo, nhồi nhét khách dọc đường. Bên cạnh đó, các bến xe phải giám sát chặt chẽ phương tiện vào xếp khách, đặc biệt xe tăng cường, tuyệt đối không đăng tài cho các xe không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.