Xe tải xếp hàng dài chiếm ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông: Bức xúc nhưng không xử lý được?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng cơ quan quản lý Nhà nước chưa cắm biển cấm dừng, đỗ nên hàng loạt xe tải, xe cá nhân đã ngang nhiên dừng, đỗ chiếm dụng lòng đường và vỉa hè ngõ 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội gây bức xúc cho người dân.

Người đi bộ chen chúc với ô tô

Phản ánh tới An ninh Thủ đô, bà Trần Phương Hoa sinh sống tại tổ 7, phường Mộ Lao (Hà Đông) cho hay, tình trạng xe tải lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực ngõ 102 Trần Phú diễn ra hết sức phức tạp, người dân đi lại rất khó khăn.

“Tình trạng này diễn ra lâu rồi, chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị Tổ dân phố rồi chính quyền địa phương nhưng không được xử lý. Xe tải, xe ô tô đỗ chiếm dụng hết cả lòng đường, vỉa hè, người đi bộ chỉ còn biết chen chúc với phương tiện giao thông, dù biết là rất nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác”, bà Phương Hoa cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Tươi - Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Mộ Lao phản ánh: “Các xe tải cỡ vừa và nhỏ ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trong ngõ 102 làm nơi tập kết, giao nhận hàng hóa cho siêu thị Tops Market tại tòa nhà Hồ Gươm Plaza. Chúng tôi cũng bức xúc phản ánh nhiều lần rồi nhưng không biến chuyển gì”.

Xe tải cỡ vừa và nhỏ thay nhau chiếm dụng toàn bộ vỉa hè và lòng đường ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông ngay cạnh biển cấm do siêu thị Tops Market tự đặt

Xe tải cỡ vừa và nhỏ thay nhau chiếm dụng toàn bộ vỉa hè và lòng đường ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông ngay cạnh biển cấm do siêu thị Tops Market tự đặt

Theo ông Tươi, ngõ 102 Trần Phú là khu vực đông dân cư sinh sống, nhu cầu đi lại của người dân cao nhưng lối đi chật hẹp. Việc ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường vỉa hè khiến người dân vô cùng bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi người dân phải đi bộ dưới lòng đường.

Tương tự, bà Lê Thị Hòa, người dân sống trong khu vực cho hay: “Xe tải kéo vào ngõ 102 Trần Phú từ 7h sáng hàng ngày, đông nhất vào khoảng 9 - 15h để bốc xếp hàng hóa. Cuộc sống của người dân chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều khi xe tải ra vào tấp nập, bấm còi ầm ĩ. Đường thì nhỏ, chật hẹp, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ngày càng đáng lo ngại”.

Người đi bộ chỉ còn biết chen chúc dưới lòng đường cùng các phương tiện giao thông khác

Người đi bộ chỉ còn biết chen chúc dưới lòng đường cùng các phương tiện giao thông khác

Chủ kho hàng có vô can?

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu vực ngõ 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông từ sáng sớm đã có hàng chục xe tải lớn, nhỏ nối đuôi nhau ra vào bốc xếp hàng hóa tại kho hàng của siêu thị Tops Market dưới chân tòa nhà Hồ Gươm Plaza. Những chiếc xe tải này đỗ chắn ngang, chiếm trọn toàn bộ vỉa hè, có lúc còn dàn hàng nằm lì nửa ngày, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Đáng nói, mặc dù siêu thị Tops Market có biển cấm dừng, đỗ các phương tiện (phạt 500.000 đồng/lần) nhưng dường như biển này chỉ để cấm các phương tiện khác, còn xe tải ra vào, dừng đỗ cửa nửa ngày để bốc xếp hàng vào kho của siêu thị thì không thấy được nhắc nhở hay xử phạt gì.

Trên thực tế, Đội Thanh tra GTVT và lực lượng chức năng của phường Mộ Lao và quận Hà Đông cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm nhưng chỉ phút chốc sau khi lực lượng rời đi thì đoàn xe tại lại quay về chiếm ngõ, chiếm đường đi.

Đại diện Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin nhiều phương tiện dừng đỗ trong ngõ 102 Trần Phú để bốc xếp hàng hóa. Chúng tôi cũng đã lập biên bản một số trường hợp xe tải tại khu vực với lỗi dừng đỗ không đúng quy định”.

Đại diện UBND phường Mộ Lao cũng thông tin, đã thường xuyên phân công lực lượng tuần tra, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm những vi phạm dừng đỗ của xe tải tại khu vực ngõ 102 Trần Phú.

Dù vậy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại ngõ 102 Trần Phú vẫn diễn ra nhức nhối gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực. Đặc biệt, người dân cho rằng, để tình trạng này diễn ra có một phần trách nhiệm của chủ các kho bãi tại đây. Trong khi đó, việc xử lý vi phạm được lực lượng chức năng cho biết là thường xuyên nhưng kết quả mang lại chưa nhiều, các lái xe vẫn tái diễn vi phạm.