Xe tải mất lái lật nhào khiến 5 người tử nạn

ANTĐ -Khoảng 18h10 tối 22-10, tại km57+700 Quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến cả 5 người ngồi trên ca bin xe tử vong.

Chiếc xe bị lật và bị vò nát như đống sắt vụn

Xe ô tô tải chở măng tươi biển kiểm soát 29C-145.18 do anh Dương Ngọc Bình, SN1975, trú tại Tổ 12, phường Tân Phong, TX Lai Châu, tỉnh Lai Châu, điều khiển theo hướng thị xã Lai Châu đi Lào Cai. Trên xe có chở 4 người là: bà Vương Thị Tố Nga 47 tuổi, trú tại xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; anh Trương Văn Quý, 27 tuổi, trú tại phố Tân Sỏi, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; hai vợ chồng bà Đỗ Thị Thoa, 43 tuổi và ông Nguyễn Văn Tâm, 47 tuổi cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (hiện tại tạm trú tại Km56, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Khi xe chạy đến cầu Tiên Bình thuộc địa phận bản Tiên Bình, TT Tam Đường do mất phanh đã bị lật và lao xuống cầu Tiên Bình. Hậu quả làm 4 người là bà Thoa, ông Tâm, bà Nga và anh Dương chết ngay tại chỗ. Anh Trương Văn Quý đã chết trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường.

Hiện trường đang được xử lý

Về tài sản, chiếc xe bị hư hỏng nặng; toàn bộ số măng bị hư hỏng, dập nát và hầu hết rơi xuống suối.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luy – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, các phòng chức năng Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an huyện Tam Đường khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đặc điểm địa hình đường miền núi nhiều đèo, dốc; trên xe chở hàng nặng, lái xe không làm chủ được tốc độ theo quy định cho phép. Khi đến địa điểm trên, xe ô tô bị mất phanh khiến xe bị lật và lao xuống cầu Tiên Bình huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu”.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.