Xe tải “2 không” chở đầy nội tạng động vật bẩn

ANTĐ - Chiếc xe tải không có giấy phép vào phố cấm; lái xe không có bằng lái xe theo quy định chở đầy nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đã bị Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng nay 8-10, Thượng sỹ Nguyễn Trọng Đức thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng, điều khiển giao thông tại đường Trần Phú, Hà Đông phát hiện chiếc xe tải mang BKS 89C-042.03 vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lái xe tải là Nguyễn Văn Học (SN 1978) ở Hưng Yên đã không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy phép hoạt động trong giờ cấm. Tiếp tục kiểm tra thùng xe, Thượng sỹ Nguyễn Trọng Đức phát hiện bên trong có hàng chục thùng phuy lớn, chứa nội tạng động vật.

Thượng sỹ Nguyễn Trọng Đức kiểm tra, phát hiện xe ôtô chở 1,5 tạ nội tạng bẩn

Toàn bộ số nội tạng này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lái xe không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ, giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng trên.

Sau khi báo cáo Trung tá Lê Văn Tiến-Đội trưởng Đội CSGT số 7 sự việc, theo chỉ đạo của chỉ huy, Thượng sỹ Nguyễn Trọng Đức đã tạm giữ phương tiện, đưa toàn bộ phương tiện cùng hàng hóa về trụ sở để giải quyết.

Trung tá Lê Văn Tiến-Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết: Lái xe quanh co tường trình về nguồn gốc số hàng nội tạng trên. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan Công an, rất có thể, nếu không bị CSGT phát hiện, toàn bộ hơn 1,5 tạ nội tạng bẩn có thể sẽ được tuồn vào các nhà hàng, quán bia để phục vụ "thực khách".

Tại đây, Đội CSGT số 7 đã bàn giao sự việc, tang vật liên quan đến các cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết theo luật định.