"Xế sang" Mercedes bốc cháy trên cầu Chương Dương

ANTĐ - Đang lưu thông trên cầu Chương Dương (Hà Nội), bỗng người lái thấy phía sau xe bốc khói nên đã dừng xe. Lúc này cốp xe phụt lửa, khiến người đi đường hoảng loạn bỏ chạy.

Khoảng 8h45 sáng nay (16-2), một chiếc xe Mercedes E-240 mang biển kiển soát 30V-8088 đang lưu thông trên cầu Chương Dương theo hướng về nội thành Hà Nội, đã bốc cháy tại phần cốp sau của xe. Trên xe ngoài người điều khiển còn có một phụ nữ cùng đi.

Khi phát hiện chiếc xe bốc khói phía sau, người điển khiển đã vội dừng xe để kiểm tra. Lúc này từ trong cốp xe đã bùng ngọn lửa. Đang làm nhiệm vụ phân luồng tại đây, Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội cảnh sát giao thông số 1 đã khẩn trương dùng bình chữa cháy tại chỗ, và huy động bình chữa cháy của xe buýt chạy qua để nhanh chóng dập lửa.

 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Toàn phần cốp sau của chiếc xe cháy rụi, rất may phần buồng lái không bị 
bén lửa nên còn nguyên vẹn
 Người lái xe vẫn bàng hoàng vì không hiểu tại sao chiếc xế hộp của mình bốc cháy - Khoảng 45 phút sau, chiếc xe bị cháy đã được đưa khỏi hiện trường để tránh ùn tắc.
 Người lái xe vẫn bàng hoàng vì không hiểu tại sao chiếc xế hộp của mình bốc cháy - Khoảng 45 phút sau, chiếc xe bị cháy đã được đưa khỏi hiện trường để tránh ùn tắc.
 Người lái xe vẫn bàng hoàng vì không hiểu tại sao chiếc xế hộp của mình bốc cháy -
Khoảng 45 phút sau, chiếc xe bị cháy đã được đưa khỏi hiện trường để tránh ùn tắc.

Toàn bộ cốp sau của xe đã bị thiêu rụi, bên trong còn vương lại một số vật dụng cá nhân và 2 bình dầu máy của xe.

Lái xe là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976), trú tại phương Quan Hoa, quận Cầu Giấy bị bỏng nhẹ phần mặt. Vẫn còn chưa hết bang hoàng, anh Tuấn cho biết vừa đổ đầy bình xăng sáng nay, trong cốp xe  của anh không có chất có thể gây cháy.
Đến 9h45, chiếc xe bị cháy đã được đưa khỏi hiện trường để tránh ùn tắc giao thông trên cây cầu huyết mạch này. Nguyên nhân vụ cháy  đang được cơ quan chức năng làm rõ.