Xe ô tô ca sỹ Lâm Chí Khanh bị đống rơm đang cháy thiêu rụi

ANTĐ - Trong chuyến lưu diễn tại Quảng Bình, trên đường về khách sạn, xe ô tô của ca sỹ Lâm Chí Khanh đã lao vào đống rơm cạnh đường rồi bốc cháy hoàn toàn, gần như toàn bộ giấy tờ cá nhân và tài sản mang theo đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 21-7, xe ô tô chở anh Huỳnh Phương Khanh (SN 1977, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh), là ca sỹ Lâm Chí Khanh, mang BKS: 51A - 24487 (hiệu Chevrolet 4 chỗ) do lái xe tên là Tâm điều khiển, khi chạy từ thị trấn Kiến Giang về đến khu vực trước trường Tiểu học số 2 Liên Thuỷ, thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình bất ngờ lao xuống mé ruộng bên đường, bánh trước chiếc xe sụt lún xuống bùn.

Mặc dù lái xe đã cố gắng lùi để thoát khỏi chỗ sụt nhưng bất thành, ngọn lửa ở đống rơm người dân đốt ven đường nhanh chóng bén vào các lốp xe rồi bốc cháy, gây nổ bình xăng và trong chốc lát chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm. Tại thời điểm đó, trên xe ngoài lái xe còn có thêm 2 người nữa, ca sỹ Lâm Chí Khanh kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Lệ Thuỷ cùng với người dân kịp thời tổ chức chữa cháy, mặc dù sử dụng 4 bình chữa cháy loại lớn nhưng vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh lại gặp gió nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo trình bày của ca sỹ Lâm Chí Khanh, lúc xe ô tô đi qua khu vực bị nạn thì 2 bên đường có nhiều trụ khói bốc lên dày đặc lại gặp gió khiến lái xe không phân biệt được đường đi, khi rẽ sang hướng khác để tìm đường thì chiếc xe sụt bánh. Cũng theo ca sỹ Lâm Chí Khanh, chiếc xe ô tô anh vừa mua hơn 7 tháng nay, trị giá hơn 700 triệu đồng, nay đã trở thành đống sắt vụn.