Xe ô tô biển xanh bốc cháy do chuột cắn thủng dây dẫn xăng

ANTĐ -Vào hồi 9 giờ 30 phút, sáng 1-3-2014, xe ô tô 7 chỗ ngồi, bks: 16A-0417 để trong sân trụ sở Hội chữ thập đỏ quận Ngô Quyền (Hải Phòng), số 7 Phạm Minh Đức, bốc cháy.
Chị H bán hàng ngay trước cổng trụ sở Hội này cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, trên tuyến đường Phạm Minh Đức có đông người qua lại, mua bán hàng hóa vì hôm nay là sáng mồng Một tháng 2 âm lịch và cũng là ngày 1-3 dương lịch. Chiếc ô tô phát cháy chỉ cách chỗ chị H ngồi có một bờ rào bằng sắt. Thấy cháy, một số người nhà ở bên này đường Phạm Minh Đức, lục tục xách nước sang hắt vào nhưng chẳng hề hấn gì… Ngọn lửa vẫn cháy bùng bùng và chỉ chịu tắt khi một thanh niên cầm chiếc bình xịt cứu hỏa ra phun.

Chiếc xe ô tô biển xanh của Trung tâm y tế quận Ngô Quyền bị cháy đen phần ca-bin

Cũng theo chị H, trước đó, lái xe đến kiểm tra xe và phát hiện dây dẫn xăng bị chuột cắn; xăng dầu chảy ra ngoài. Anh này loay hoay một lúc sửa chữa, rồi lên ca-bin xe khởi động thì xảy ra cháy. Hậu quả, một phần ca-bin xe bị lửa thui đen.

Chị Thủy, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Ngô Quyền xác nhận, chiếc xe ô tô bị cháy vào sáng nay là xe của Trung tâm y tế quận. Vì trong tòa nhà tại số 7 Phạm Minh Đức không chỉ có trụ sở Hội mà còn có 4 đơn vị khác của quận Ngô Quyền cũng đặt trụ ở đây, trong đó có Trung tâm y tế quận.