Xe máy vẫn phóng ào ào trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ

ANTĐ - Bất chấp lực lượng thanh tra giao thông đứng chặn ở đầu Pháp Vân, xe máy vẫn lọt vào tuyến đường cao tốc này.

Một chiếc xe máy "lọt thỏm" giữa cả chục xe ôtô

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày lệnh cấm xe máy lưu thông trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ (Hà Nội) có hiệu lực. Ngày 6-2, P.V Báo ANTĐ đã có chuyến thị sát dọc tuyến đường này để nắm tình hình.

Ngay từ đầu ngã ba Pháp Vân, vẫn là những thanh tra giao thông của Sở GTVT Hà Nội chốt chặn, hướng dẫn người đi xe máy quay trở lại, đi theo quốc lộ 1A cũ. Đa phần người dân tuân thủ sự chỉ dẫn, tuy nhiên vẫn có người cố tình lao xe qua, theo kiểu tưởng bị xử phạt.

Tiếp đó, lác đác, cứ vài km chúng tôi lại bắt gặp một chiếc xe máy đang chạy trên đường. Hầu hết đều có tốc độ cao, từ 70-80km/h, và không đi đúng làn xe máy (theo quy định cũ). Thậm chí, có người còn điều khiển xe máy đi ngược chiều ngay trên đường cao tốc. Ven đường, một số người dân đứng ngồi ngay cạnh ta-luy, đợi bắt xe ô tô khách hoặc bán bánh mỳ rong.

Dọc theo hàng chục km đường cao tốc có một số đường ngang, và từ đây có một lượng không nhỏ xe máy chạy vào đường cao tốc. Đến khu vực hai bên đầu cầu Vạn Điểm, chúng tôi còn thấy 4-5 người xe ôm đỗ xe máy ven đường bắt khách. “Tôi có nghe việc cấm xe máy trên đường này, nhưng chúng tôi chỉ đứng đây đón khách từ ôtô, rồi đưa vào đường ngang, chứ không đi Pháp Vân- cầu Giẽ”- anh Lâm, một xe ôm thanh minh.

Đi tiếp về phía cầu Giẽ thêm khoảng gần 10km, chúng tôi bắt gặp một trường hợp đang phải ngồi vá xăm thủng bên vệ đường. Ở chiều về Hà Nội, tình trạng xe máy vi phạm diễn ra còn phổ biến hơn. Có lẽ do phía đầu cầu Giẽ không có lực lượng thanh tra chốt chặn, hướng dẫn như tại ngã ba Pháp Vân.

Chùm ảnh về tình trạng xe máy vẫn lưu thông trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ.

Lác đác xe máy suốt dọc tuyến đường

Ngồi đợi xe khách cạnh ta-luy

Dừng đỗ trên đường cao tốc

Đi ngược chiều trên đường cấm

Cấm dừng đỗ đối với xe cơ giới, còn người đi bộ thì vô tư?