Xe ‘luồng xanh’ chở gần 6 tấn nội tạng ‘bẩn’, vượt tuyến từ biên giới về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiếc xe tải “luồng xanh” chở 6 tấn nội tạng bốc mùi khó chịu từ biên giới, về đến địa phận Hà Nội thì bị lực lượng Công an – Quản lý thị trường chặn giữ.
Chiếc xe tải chở gần 6 tấn nội tạng bẩn

Chiếc xe tải chở gần 6 tấn nội tạng bẩn

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, khoảng 7h sáng 27-9, liên ngành đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện nghi vấn, kiểm tra chiếc xe tải biển kiểm soát: 34H-007.47 đang dừng đỗ bốc hàng hoá trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng.


Nhờ có chứng nhận "luồng xanh", chiếc xe tải đã di chuyển trót lọt qua nhiều địa phương

Nhờ có chứng nhận "luồng xanh", chiếc xe tải đã di chuyển trót lọt qua nhiều địa phương

Đúng như nhận định, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe tải có 100 thùng xốp được chằng buộc kín, bên trong đựng toàn nội tạng gia súc. Tổng trọng lượng số nội tạng bốc mùi khó chịu này lên đến 6 tấn.

Qua đấu tranh, lái xe là Nguyễn Danh Hào (quê quán Bảo Hòa, Lào Cai) khai nhận vận chuyển số nội tạng trên từ Lào Cai về Hà Nội để giao cho khách. Thời điểm kiểm tra, lái xe Hào không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hòa.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy đội CSKT CAQ Hai Bà Trưng cho biết, một trong những “chiêu bài” khiến lái xe Hào cùng số nội tạng “bẩn” đi qua được nhiều địa phương, về tận địa bàn Hà Nội, là do anh ta và phương tiện được cấp giấy phép “luồng xanh”. Nhiều khả năng, số hàng được tích lũy thời gian dài trước đó ở các tỉnh vùng biên, chờ thời điểm các dịch vụ ăn uống ở nội địa tái hoạt động, lái xe sẽ vận chuyển về tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiến hành thủ tục tịch thu, tiêu hủy, cũng như xác định, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.