Xe khách đấu đầu xe tải, 7 người trọng thương

ANTĐ - Lúc 6 giờ ngày 10-2, tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải. Vụ tai nạn làm 7 người trọng thương, gây ách tắc kéo dài.

Theo Công an huyện Diên Khánh, thời điểm trên, xe container BKS đầu kéo 50LD-028.38 do tài xế Nguyễn Việt Đà (30 tuổi, trú tỉnh Yên Bái) điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã tông trực diện với xe khách BKS: 77B-006.14 do tài xế Bùi Quang Ngo (38 tuổi, trú tỉnh Bình Định) điều khiển ngược chiều.

Vụ tai nạn làm đầu xe container và xe khách vỡ nát

Sau cú tông trực diện xe khách bị trượt bánh, chắn ngang đường; còn xe container nằm chệch đầu qua phần lề đường cùng chiều. Hai đầu xe khách và container nát bươm.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe khách có gần 10 hành khách, vụ tai nạn khiến tài xế và 2 người khác trên xe bị thương; trên xe container, ngoài tài xế bị thương nặng còn có anh Lê Duy Hùng (29 tuổi, quê TP.Thanh Hóa) cùng vợ là chị Cao Thị Thuyên (28 tuổi, đang mang bầu 6 tháng) và con gái là bé Lê Thư Kỳ (4 tuổi rưỡi) cũng bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Thượng tá Nguyễn Thành Linh – Phó Trưởng công an huyện Diên Khánh cho biết, tuy chưa có kết quả điều tra chính thức, tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường có thể xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Bùi Quang Ngo điều khiển xe khách chạy lấn đường.

Vụ tai nạn khiến giao thông tuyến đường xuyên Việt đoạn qua xã Suối Hiệp, bị tắc nghẽn, hàng trăm xe khách, xe tải nối đuôi nhau nằm chờ trên đường. Đến 7 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đường này mới được thông suốt.