Xe khách bắt buộc phải đi theo đường vành đai 3 trên cao

ANTĐ - Từ ngày 20-7, các xe khách liên tỉnh có lộ trình chạy trên đường vành đai 3 (VĐ3) phải đi đường trên cao, đi sai lộ trình sẽ bị xử lý. 

Một đoạn đường vành đai 3 trên cao

Đó là yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội nhằm giảm lưu lượng giao thông cho trục đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm và khu vực bán đảo Linh Đàm. Theo đó, từ 20-7, các xe khách bắt buộc phải đi theo lộ trình mới Pháp Vân - đường trên cao VĐ3 (đoạn từ Pháp Vân đến Nguyễn Xiển) - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến... 

Sở này cũng yêu cầu Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các lái xe thực hiện, sau ngày 25-7 sẽ xử lý đối với các trường hợp đi không đúng lộ trình. Trước đó, ngày 30-6, tuyến vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm - Thanh Xuân đã được thông xe, nối thông với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cầu Thanh Trì. Đây được coi là cao tốc đô thị, chỉ cho phép các loại ô tô lưu thông.