Xe gian được “hô biến” thành xe chở hàng

ANTĐ -Các đối tượng mang xe máy trộm cắp đi tiêu thụ ngay trong làng, xã, chế những chiếc xe gian trở thành xe ba bánh, xe kéo để chở hàng.
Xe gian được “hô biến” thành xe chở hàng ảnh 1

Ổ nhóm trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Nguyễn Danh Tú (SN 1993), Nguyễn Danh Nhật (1993), Đỗ Văn Học (1990) đều trú tại Dương Liễu, Hoài Đức, HN đã gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đan phượng và các huyện giáp ranh.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là hàng ngày chia làm các tốp lẻ, lượn lờ trên địa bàn thành phố, trộm cắp những chiếc xe máy người dân để sơ hở. Điều đặc biệt là những chiếc xe chúng nhắm đến đều không phải thuộc loại xe đắt tiền, thường là Wave hoặc Dream. Sau khi trộm cắp, xe máy sẽ được mang về nhà của Nguyễn Danh Tú để tháo biển kiểm soát và cà số khung, số máy.

Xe gian được “hô biến” thành xe chở hàng ảnh 2

Những chiếc xe máy trộm cắp đều bị tháo BKS, cà số khung, số máy

Cơ quan CSĐT cho biết, với những chiếc xe máy không giấy tờ, không biển kiểm soát và có giá thành rẻ như vậy, nhóm đối tượng đã dễ dàng bán cho người dân các xã xung quanh, nơi tập trung nhiều làng nghề, để “chế” thành xe 3 bánh, xe kéo, xe chở hàng. Việc quản lý những chiếc xe “tự chế” này đang là một bài toán khó!

Xe gian được “hô biến” thành xe chở hàng ảnh 3

Khi thu hồi, nhiều chiếc xe vẫn đang được tháo lắp dở dang

Xe gian được “hô biến” thành xe chở hàng ảnh 4

Xe gian ngang nhiên tiêu thụ ngay trong địa bàn

Hiện CAH Đan Phượng đã thu giữ 5 chiếc xe máy bị trộm cắp, trong đó, nhiều chiếc đã được tháo dỡ, lắp ráp, “tái chế” để sử dụng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.