“Xe điên” gây tai nạn giữa Hà Nội, 6 người thương vong

ANTĐ - Sau khi hất văng 2 người đi xe máy, chiếc xe tiếp tục lao thẳng về phía trước “ủi” đi thêm 3 xe máy khiến 6 người nhập viện.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên xảy ra vào khoảng 16h50 chiều nay (19-5), tại ngã tư Trần Hưng Đạo – Phan Chu Trinh (Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe  ô tô nhãn hiệu Honda Civic mang BKS 30L – 3343 lưu thông với tốc độ cao từ phố Lò Đúc ra, đến ngã tư trên thì bất ngờ mất lái, đâm vào xe máy nhãn hiệu Honda Lead mang BKS 30M2 – 2582.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn

Cú húc khiến 2 người ngồi trên xe máy gồm 1 nam và 1 nữ bị văng ra xa, nằm xõng xoài trên đường. Những tưởng lái xe sau khi gây tai nạn sẽ dừng xe, tham gia cấp cứu người bị nạn nhưng ngay sau đó người này điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình chạy trốn, chiếc xe “điên” tiếp tục gây tai nạn liên hoàn khi húc vào 3 chiếc xe máy. 1 trong 3 chiếc xe máy sau đó bị kẹp dưới gầm xe. Tình huống này đã khiến lái xe không thể phóng xe ô tô bỏ chạy được nữa đành phải bung cửa xe lao ra đường bỏ chạy bộ. Về phía các nạn nhân, có ít nhất 6 người đã bị thương nặng sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo một số nhân chứng, trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ đang mang thai.

Do đâm nhiều xe máy nên phần đầu của xe ô tô nát bét

Những người chứng kiến sự việc mô tả lại, lái xe ô tô gây tai nạn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo vàng màu cam. Sau khi nhìn các nạn nhân nằm quằn quại dưới đường trong đau đớn, ông ta lạnh lùng bỏ chạy.

Một chiếc xe máy bị húc nằm chỏng chơ trên đường

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên: hầu hết các xe máy đều bị hư hỏng nặng, biến dạng, phần ba-đờ-sốc và kính lái của chiếc xe Civic đã nát vụn…. Một số người chứng kiến sự việc cho biết, nguyên nhân khiến kính ôtô vỡ vụn là do người điều khiển chiếc xe Honda Wave màu đỏ bị hất bay lên nắp capo, rồi đập vào kính lái chiếc xe.

Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 CA.TP Hà Nội cho biết: vụ tai nạn khiến 6 người trên 4 chiếc xe máy bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu tuy nhiên có một nam thanh niên do bị thương nặng, mất máu nhiều nên đã tử vong.