TP.HCM

Xe cứu thương lật nhào trên đại lộ

ANTĐ - Chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ cao đã lật nhào trên đại lộ sau khi tông vào gốc cây bên đường, rất may trên xe không có bệnh nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 5/12, thuộc địa bàn ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Hiện trường vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người

Theo đó thời điểm trên xe cứu thương BKS 51B – 075.97 của công ty TNHH 115 Xuyên Việt (trụ sở quận 10, TP.HCM) đang lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7. Khi vừa đổ dốc xuống cầu Cần Giuộc, huyện Bình Chánh thì bất ngờ bị mất lái. Xe leo lên lề, tông thẳng vào gốc cây rồi lật nhào trên đường.

Tại thời điểm trên tài xế Lâm Tuấn Kiệt (SN 1982, ngụ quận 7) và hộ lý Nguyễn Văn Long (SN 1982, ngụ tỉnh Nghệ An) đã bị kẹt trong xe. Ngay sau đó người đi đường đã cứu thoát 2 người ra khỏi xe, trong tình trạng bị thương.

Xe cứu thương bị hư hại nghiêm trọng

Thời điểm xảy ra tai nạn rất may không có bệnh nhân nào trong xe. Tại hiện trường chiếc xe cứu thương lật chỏng chơ trên đường bị móp méo, biến dạng phần đầu.

 Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT -  công an huyện Bình Chánh, TP.HCM  đã có mặt tại hiện trường xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Điều đáng nói là tại hiện trường, có 1 số thanh niên khi thấy vụ tai nạn xảy ra đã can thiệp nhưng sau đó là “hôi của”. Theo 1 số người dân và tài xế thì số thanh niên này tiếp cận để lấy ví tiền và ĐTDĐ của 2 người gặp nạn.