Xe chở bác sĩ rơi xuống vực

ANTĐ - Ngày 12-1, xe chở bác sĩ của BV Việt Đức trên đường đi làm nhiệm vụ từ Hà Nội đến Cao Bằng theo đề án 1816 (luân phiên cán bộ y tế xuống hỗ trợ tuyến dưới) đã gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu hơn 30 m. Rất may cả 3 người trên chuyến xe đều thoát chết. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bác sĩ Phương Đức Cù, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã xác nhận thông tin này.

Bệnh nhân Tường đang được điều trị tại BV Việt Đức

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 2h sáng. Chiếc xe cấp cứu của BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng gồm một nhân viên y tế của BV, một lái xe sau khi chở bệnh nhân nặng xuống BV Việt Đức cấp cứu đã kết hợp đón bác sĩ Phạm Hữu L. (BV Việt Đức) về địa phương làm nhiệm vụ 1816. Khi đi đến địa phận Thác Giềng (Bắc Cạn) thì gặp nạn. Anh Nông Văn Tường (30 tuổi ở Cao Bằng) - một trong số 3 người gặp nạn đang được điều trị tại BV Việt Đức cho biết, trước khi rơi xuống vực sâu chiếc xe cấp cứu đã lộn nhiều vòng và chỉ dừng lại khi một phần đầu xe cắm xuống sông, đuôi mắc vào mỏm đá. Rất may không có ai tử vong, bác sĩ L. (BV Việt Đức) bị chấn thương nhẹ nhất ở vùng trán, lái xe bị chấn thương vùng ngực, anh Tường bị chấn thương cột sống, gẫy xương thắt lưng 3 đốt.

Anh Tường kể: “khi chiếc xe trượt khỏi đường và rơi xuống vực, chúng tôi không ai nghĩ có thể sống sót. Khi tỉnh dậy chúng tôi mới thấy quanh khu vực xe rơi dày đặc bụi tre. Một phần của xe đã chạm xuống sông, các cửa kính đều đã vỡ hết nhưng rất may là một bánh xe trước đã xịt lốp nên mắc vào đá, nếu không xe trượt toàn bộ xuống sông thì không ai thoát được. Cái may nữa là dù va đập mạnh, lộn nhiều vòng, toàn bộ xe bẹp méo nhưng xe không bị phát nổ… Bác sĩ L. và anh lái xe bị nhẹ hơn nên được 2 người dân địa phương đưa lên đường trước. Bản thân tôi bị nặng không thể nhúc nhích nên phải đợi đoàn cấp cứu đến và gần 2h sau mới được đưa lên khỏi vực” - anh Tường kể với giọng bàng hoàng.

Cả 3 nạn nhân đã được đưa vào BV Bắc Cạn cấp cứu rồi chuyển  về BV Việt Đức. Đến nay, sức khỏe của cả 3 người đã ổn định, riêng bệnh nhân Tường do chấn thương cột sống nên dự kiến sẽ phải điều trị khoảng 20 ngày nữa.