Xe cát đổ quản lý kho thiệt mạng

(ANTĐ) - Ngày 1/7, Thượng tá Đinh Quang Ven – Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết, Công an huyện Sơn Tây và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ xe cát vùi lấp một người chết.

Kho cát, đá của trạm bê tông Công ty Licogi (đang thi công công trình thủy điện Đak Rin tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) với trữ lượng hàng ngàn m3 cát như một đồi núi cát. Mỗi lần đổ cát, các xe ô tô chở cát vào phải leo lên đồi cát. Tài xế Trần Hữu Dũng (38 tuổi) ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa điều khiển xe ô tô tải 76C-00519 chở cát vào bãi trữ cát, đá của trạm bê tông Công ty Licogi.


Hiện trường xe cát bị lật vùi lấp nạn nhân

 Trong lúc lùi xe lên đồi cát để đổ cát thì bất ngờ xe bị sụt lún và lật nghiêng. Lúc này ông Phạm Văn Thắng (46 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) phụ trách kho cát đang hướng dẫn xe lùi đã bị xe cát đè. Do xe va vào người cùng với số cát vùi lấp nên dẫn đến ông Thắng tử vong.