Xe buýt tông xe máy, kéo lê nạn nhân gần 20m

ANTĐ - Xe buýt tông trực diện từ phía sau, kéo lê xe máy và nạn nhân đi gần 20 m, khiến một người nguy kịch.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-7 trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7 – TPHCM).
Hiện trường vụ tai nạn
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe buýt mã số 68 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - ĐH Tôn Đức Thắng – KCX Tân Thuận, BKS 53N-7168 do tài xế Đoàn Văn Rệt điều khiển chở nhiều hành khách lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn hướng từ quận 8 về quận 7.

Khi đến trước số nhà 843 Trần Xuân Soạn đã tông mạnh vào đuôi xe máy BKS 54F1-0742 do ông Bùi Quý Thọ (52 tuổi) điều khiển.

Lực tông mạnh khiến ông Thọ bị loạng choạng tay lái, té xuống đường và bị xe buýt kéo cả người lẫn xe đi gần 20m mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thọ bị té đập đầu xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
Chiếc nón bảo hiểm của ông Thọ kiểu thời trang bị bể nát
Tại hiện trường, đầu xe buýt bị móp đầu, kính chắn gió bị bể, xe máy của ông Thọ nằm trước đầu xe, nón bảo hiểm kiểu thời trang của ông cũng bể.

Theo anh Trần Văn Cường, một người chứng kiến vụ tai nạn: “Nếu nạn nhân đội mũ bảo hiểm chất lượng thì có lẽ phần đầu sẽ đỡ bị tổn thương hơn”.

Ngay sau đó, tất cả hành khách đi trên xe buýt được chuyển sang một xe buýt khác chạy cùng tuyến để tiếp tục lộ trình.
 
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận 7 điều tra.