TP. HCM

Xe buýt mắc kẹt dưới "hố tử thần" bị sụt lún từ trước

ANTD.VN - Sáng 3/10, “hố tử thần” trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, đã được khắc phục và cho phương tiện lưu thông bình thường, bất ngờ mặt đường chỗ khắc phục bị sụt lún khiến một chiếc xe buýt bị mắc kẹt.

Liên quan đến vụ “Hố tử thần" sâu 7m xuất hiện trên đường phố” như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin, đêm 2/10 nhân viên cầu đường đã tạm tái lập sự cố “hố tử thần” sâu 7 m, rộng hơn 50cm xuất hiện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 (gần giao lộ với đường Tô Ký).

Hố tử thần sáng 3/10

Tuy nhiên, khoảng 8h45 sáng 3/10 một chiếc xe buýt số 18 chạy tuyến Bến Thành – chợ Hiệp Thành đang chờ đèn đỏ (bánh xe dừng ngay “hố tử thần”) thì bất ngờ mặt đường bị trục xuống, bánh sau bị sụp vào “hố tử thần”. Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có 6 hành khách, may mắn không có ai bị thương, được di chuyển lên xe khác để tiếp tục lộ trình.

Hiện trường hố tử thần

Tại hiện trường, bánh xe buýt bị sụp dưới hố sâu 1 m, rộng 4 m khiến phương tiện bị mắc kẹt. Một xe cẩu được điều động để giải cứu xe gặp nạn.

Trước đó, khoảng 18h chiều cùng ngày, người dân đi đường tá hỏa phát hiện một hố sâu khoảng 7m, rộng hơn 50cm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ đoạn gần giao nhau với đường Tô Kí thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Bên trong hố đất có dấu hiệu bị sụt rộng hơn 3m, khoét hàm ếch, đang có dấu hiệu rộng ra thêm. Xe múc được điều động đến cùng các công nhân cầu đường tiến hành khắc phục sự cố ngay trong đêm.