TP.HCM:

Xe bồn ép xe máy dính xe buýt, một người nguy kịch

ANTD.VN - Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đánh lái ra ngoài để tránh xe buýt đang bỏ khách thì bất ngờ bị xe bồn chạy phía sau ép ngã văng trúng hông xe buýt ngã xuống đường nguy kịch.

Khoảng 9h30 sáng 1-11, xe máy tay ga do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển chạy trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng về trung tâm TP.HCM. Khi xe máy vừa đến hẻm 371, đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thì đánh lái xe ra ngoài để tránh xe buýt tuyến 20 (Bến Thành - Nhà Bè) mang BKS: 53N - 4733 đang dừng trả khách.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Đúng lúc này, xe bồn mang BKS: 51C - 411.86, chạy cùng chiều phía sau ép xe máy tông trúng hông xe buýt, phương tiện cùng người điều khiển ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy bị xe bồn và xe buýt ép dính chặt ở giữa, hư hỏng nhiều phần. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 7 có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.