Chuẩn bị diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9-5:

Xe bọc thép rùng rùng tiến vào Matxcơva

ANTĐ - Phóng viên hãng RT Olga Rafayeva đã có cơ hội quan sát đội hình xe bọc thép diễn tập chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng phát xít Đức ở Thủ đô Matxcơva, Nga, từ cabin của một xe bọc thép Typhoon-K.

Xe bọc thép rùng rùng tiến vào Matxcơva ảnh 1

Các thiết bị quân sự Nga ở Matxcơva chuẩn bị diễn tập cho buổi diễu binh Ngày Chiến thắng

Nữ phóng viên Olga nhớ đây là lần thứ ba Typhoon-K tham gia vào lễ duyệt binh trong Ngày Chiến thắng phát xít. Dự kiến 8 xe Typhoon-K sẽ đi qua Quảng trường Đỏ ở Matxcơva vào ngày 9-5 trong lễ duyệt binh kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng phát xít Đức.

Typhoon-K, dòng xe bọc thép kháng mìn thế hệ mới (MRAP) là bước đột phá về thiết kế xe bọc thép chở binh lính của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Xe bọc thép Typhoon của quân đội Nga có 2 biến thể chính gồm Typhoon-U và Typhoon-K.

Xe bọc thép rùng rùng tiến vào Matxcơva ảnh 2

Xe Typhoon-K và Typhoon-U

Được chế tạo ban đầu như một phương tiện quân sự thuần túy, các dòng xe tải đặc chủng Ural và Kamaz ngày nay tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau trong quân đội Nga. Từ khung gầm cho các tổ hợp rocket phóng loạt cho đến các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần.

Xe bọc thép rùng rùng tiến vào Matxcơva ảnh 3

Đội hình Typhoon-K diễn tập chuẩn bị cho Ngày chiến thắng

Phần thân bọc thép của Typhoon-K đạt tiêu chuẩn bảo vệ cấp 3 STANAG 4569 của NATO, nên dù bị tấn công bởi thiết bị nổ tự tạo với 8kg TNT, Typhoon-K vẫn hoàn toàn có thể bảo vệ được binh sĩ ngồi bên trong. Bên cạnh đó, nó có thể chịu được cả các loại đạn pháo 30mm khi bị tấn công trực tiếp.