Xe bọc thép, quân đội xuất hiện ở Thủ đô

ANTĐ - Campuchia đã triển khai xe bọc thép và binh sĩ ở Thủ đô Phnôm Pênh để ngăn chặn nguy cơ xảy bạo lực nếu các cuộc biểu tình lớn xảy ra để phản đối kết quả bầu cử quốc hội. 

Cảnh tượng hiếm thấy về sự xuất hiện của các xe bọc thép trên đường phố Thủ đô ngày 9-8 xảy ra sau khi các nhóm nhân quyền nói rằng hàng trăm nhân viên an ninh đã được huy động ở Thủ đô. Truyền thông địa phương ngày 9-8 đã đăng tải những bức ảnh chụp những chiếc xe bọc thép với vũ khí hạng nặng di chuyển vào vùng ngoại ô Thủ đô Phnôm Pênh. 

“Đây là một biện pháp đề phòng để ngăn chặn bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra” - người phát ngôn quân cảnh Campuchia Khen Tito phát biểu với phóng viên AFP, tuy nhiên từ chối xác nhận quân số binh sĩ được huy động. Ông Kheng Tito cũng nói rằng, động thái này nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng, các lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì trong thành phố cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.