Xây trường thêm lớp, bớt khổ

(ANTĐ) - Hàng trăm người chen nhau ngồi chờ trước cổng trường từ 3h sáng. Cảnh chen lấn xô đẩy bắt đầu trở nên khủng khiếp khi cửa bán hồ sơ được mở.
Đó chỉ là cảnh diễn ra trong “mùa” tuyển sinh năm ngoái ở cổng trường Mầm non Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Còn năm nay, trường mới được xây dựng lại khang trang, rộng rãi, tình trạng này đã không còn.
Xây trường thêm lớp, bớt khổ ảnh 1
Cảnh chầu chực thâu đêm xin học năm ngoái...
Theo tìm hiểu của phóng viên, để “hạ nhiệt” và tránh xảy ra tình trạng phải chen lấn chờ đợi mua đơn đăng ký học như những năm trước, năm nay các trường mầm non trên địa bàn của quận Thanh Xuân đã làm tốt công tác rà soát những trẻ trong độ tuổi tuyển sinh của trường mầm non rồi thông báo trên loa phát thanh của phường và qua tổ trưởng tổ dân phố phát phiếu đăng ký cho người dân để mua đơn xin học (chủ yếu là dành cho các cháu ở độ tuổi lớp mẫu giáo lớn - 5 tuổi). Bà Lê Thị Nga - Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tràng An (phường Thanh Xuân Bắc) cho biết, nhà trường vừa được xây dựng lại và đang trong giai đoạn hoàn thiện với quy mô khang trang hiện đại với tổng số 15 phòng học. Năm nay, trường tuyển sinh thêm theo chỉ tiêu 400 cháu (ở độ tuổi sinh từ 2006 đến 2009), trong đó lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi là 27 cháu. Hiện trường có 240 cháu đang theo học. Do công tác tuyển sinh được chuẩn bị tốt và theo sự chỉ đạo của UBND quận, Phòng Giáo dục - Đào tạo nên năm nay không xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng chờ đợi mua đơn xin học cho con. Đối với những trường hợp bố, mẹ các cháu đi công tác, không nắm được thông tin để đăng ký với phường, nếu có nhu cầu cho con theo học thì nhà trường sẽ báo cáo các cấp xin chỉ tiêu và cho đăng ký bổ sung. Theo thông tin nhà trường nắm được, sẽ có 210 cháu đến đăng ký tại trường.
Xây trường thêm lớp, bớt khổ ảnh 2
... năm nay đã khác
Tính đến 5h30 sáng 1-7, tại cổng trường Mầm non Thanh Xuân Bắc chỉ có 3 phụ huynh là công dân trong phường đến xếp hàng mua đơn xin học cho con. Tuy nhiên, do không nắm rõ được thông báo tuyển sinh nên sau đó những người này lại phải về. Anh Nguyễn Văn Thanh - người sống trên địa bàn phường này cho hay: “Đứa con đầu của tôi năm nay lên 3 tuổi, gia đình cũng muốn gửi cháu vào trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Đêm hôm trước, tôi vào mạng đọc thấy năm ngoái nhiều phụ huynh phải xếp hàng từ lúc 2-3h sáng để mua đơn xin học cho con, sợ năm nay cũng vậy nên vợ tôi giục đến sớm nhưng đến đây thấy chẳng có ai. Vào xem bảng thông báo, năm nay trường này không tuyển sinh các cháu sinh năm 2008 mà chỉ có bên trường Mẫu giáo Tràng An mới tuyển sinh”. Bà Trịnh Hoài Hương - Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Xuân Bắc cho rằng, thực ra công tác tuyển sinh của các trường mầm non trên địa bàn quận những năm gần đây không có vấn đề gì. Chỉ có năm 2010, do địa bàn phường có hai trường mầm non thì trường Mẫu giáo Tràng An đang xây dựng lại nên số lượng các cháu ở độ tuổi mẫu giáo đều dồn vào trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Tuy nhiên, năm nay trường này đã đi vào hoạt động nên không bị quá tải. Đặc biệt, năm nay được sự phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương làm tốt khâu rà soát các cháu trong địa bàn phường ở độ tuổi đến trường và nguyện vọng đăng ký theo học trường, sau đó Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Xuân cân đối giao chỉ tiêu nên rất chủ động trong khâu tuyển sinh. Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc năm nay chỉ tuyển sinh các cháu sinh năm 2006 và 2009 và được chia làm hai đợt. Lứa tuổi mẫu giáo lớn (các cháu SN 2006) tuyển sinh từ ngày 1 đến 3-7, còn lứa tuổi nhà trẻ (các cháu SN 2009) tuyển sinh từ ngày 4 đến hết     6-7, nhà trường phát đơn cho các cháu trực tiếp đến đăng ký tại trường. Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục nên ưu tiên nhất là trường hợp các cháu mẫu giáo ở độ tuổi lớn     (5 tuổi), năm nay trường này theo chỉ tiêu được giao sẽ tuyển sinh 46 cháu ở độ tuổi này.

Tin cùng chuyên mục