Xây dựng trường mầm non trong 170 ngày

(ANTĐ) Hôm qua, 19-5, nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 51 năm thành lập quận, quận Hai Bà Trưng đã khởi công xây dựng Trường mầm non Lê Đại Hành. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự.

Dự án trường mầm non có tổng mức đầu tư hơn 19,8 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới khối nhà 4 tầng, khung bê tông cốt thép với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.500 m2. Dự kiến, thời gian thi công công trình chỉ trong 170 ngày. Sau khi hoàn thành, Trường mầm non Lê Đại Hành sẽ có 12 lớp học đủ tiêu chuẩn đón 400 cháu vào học. Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Phan Tiến Bình cho biết, đây là nỗ lực rất lớn của quận Hai Bà Trưng bởi khu vực nội thành hiện nay rất khan hiếm đất sạch quận sẽ chỉ đạo sát sao để dự án thi công khẩn trương, đúng tiến độ, để sớm đưa vào phục vụ các cháu mầm non phường Lê Đại Hành.. 

Cùng ngày, quận Hai Bà Trưng đã gắn biển kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 51 năm thành lập quận Hai Bà Trưng với công trình cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Tây Sơn. Công trình gồm 2 khối nhà học và hiệu bộ 4 tầng, 27 phòng học chính, 5 phòng chức năng... có tổng mức đầu tư 16,6 tỷ đồng.