Xây dựng trường cao đẳng nghề dẫn đầu cả nước

ANTĐ - Hôm qua, 26-2, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm, làm việc với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị trường cần phát huy thế mạnh, đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề dẫn đầu cả nước. Tiếp tục hoàn thiện nội dung giáo trình, giáo án và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ số lượng, đặc biệt đáp ứng yêu cầu chất lượng; tăng cường nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Cùng với đó, cố gắng thiết lập quan hệ với các nhà máy, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh có môi trường thực hành. Nhà trường cần xây dựng quan hệ thầy trò thân thiện, trách nhiệm, tạo môi trường học tập lành mạnh, thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các học sinh. Người thầy không chỉ truyền thụ tay nghề, kiến thức mà còn dạy dỗ, định hướng về văn hóa, đạo đức.

Hiện nay, Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội đào tạo 17 ngành nghề, thu hút 3.000 sinh viên.