Xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa: Dự án cấp thiết, vì cộng đồng

ANTĐ - Bình quân mỗi ngày có khoảng 80m3 chất thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội đổ vào môi trường và hệ thống thoát nước của thành phố không qua xử lý. Đó là thực trạng đáng báo động đối với môi trường và sức khỏe người dân. Và dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện Đống Đa mà UBND thành phố cho chủ trương từ năm 2010 được xem là biện pháp cần thiết, cấp bách để khắc phục tình trạng này.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa tại địa chỉ 192 Nguyễn Lương Bằng tiền thân là bệnh xá Đống Đa, diện tích hơn 10.700m2. Từ quy mô ban đầu là 30 giường bệnh, đến nay, bệnh viện đa khoa Đống Đa là bệnh viện đa khoa hạng II, đơn vị đầu ngành về truyền nhiễm của Hà Nội.

 Luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng về công tác chuyên môn, chăm sóc người bệnh, tuy nhiên, một vấn đề lâu nay khiến bệnh viện đa khoa Đống Đa cũng như nhiều người dân trăn trở, lo lắng, là điều kiện khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất đã xuống cấp. Đặc biệt, một trong những khó khăn bức thiết nhất là tình trạng xử lý nước thải của bệnh viện không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường trong và ngoài bệnh viện, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, viên chức và bệnh nhân. Qua các đợt kiểm tra của ngành chức năng, chất lượng nước thải ra môi trường của bệnh viện luôn vượt quá tiêu chuẩn cho phép khá lớn, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng do bị hòa tan và nhiễm các chất độc có trong chất thải bệnh viện. Khối lượng chất, nước thải được đo đếm cụ thể tại bệnh viện đa khoa Đống Đa lên tới 80m3/ngày, có nguy cơ tác động trực tiếp không chỉ đối với cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân, mà với cả người dân của 4 phường Quang Trung, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Nam Đồng, xung quanh bệnh viện.

Từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, trong đó có bệnh viện đa khoa Đống Đa. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-7-2009, Hội đồng nhân dân thành phố đã ra Nghị quyết số 03/2009/NQ- HĐND, và ngày 18-9-2010, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 142/KH- UBND về việc triển khai đề án “Nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010”, trong đó có dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa. Từ thời điểm đó đến nay, 24/25 đơn vị trên địa bàn thành phố đã hoàn thành, riêng chỉ còn bệnh viện đa khoa Đống Đa chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Việc dự án vì môi trường, vì sức khỏe cộng đồng này chưa được triển khai, khiến đại bộ phận người dân càng tăng thêm sự lo lắng, bức xúc.

Trong quá trình các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với quận Đống Đa đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện Đống Đa, thì bắt đầu từ ngày 23-10-2011, linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà đã có những chỉ đạo, kích động một số giáo dân nhằm phản đối dự án trên. Cụ thể, nhà thờ Thái Hà đã cho lắp đặt trên nóc tầng 7 tòa nhà tu viện bảng điện tử Led (dài khoảng 6m x cao 0,7m), ngay dưới chân thánh giá và hướng về phía bệnh viện đa khoa Đống Đa. Nội dung những dòng chữ trên tấm bảng điện tử này nhằm kích động giáo dân cầu nguyện đòi lại khu đất bệnh viện đa khoa Đống Đa và hồ Ba Giang.

Chưa hết, tại bảng tin trong khuôn viên nhà thờ cũng treo tấm panô kích thước lớn, có nội dung xúi giục, kích động giáo dân hành động đi ngược với lợi ích, mong muốn của đại bộ phận người dân.

Trước hiện tượng này, trong các ngày 25 và 26-10, UBND quận Đống Đa đã phân công cán bộ chức năng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Quang Trung tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với nhà thờ Thái Hà về việc lắp đặt bảng điện tử trái với quy định của Pháp lệnh quảng cáo; nội dung bảng điện tử không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, vị linh mục-chính xứ nhà thờ đã thể hiện thái độ bất hợp tác. Một số người tự xưng là giáo dân đã bộc lộ sự thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng cán bộ chức năng trong quá trình cơ quan chức năng lập biên bản.

Ngày 27-10, nhóm PV Báo ANTĐ đã đến khu vực xung quanh bệnh viện đa khoa Đống Đa, nhất là khu dân cư tiếp giáp với vị trí đang tập trung nước, chất thải của bệnh viện. Tất cả các ý kiến của người dân phản ánh với PV đều bày tỏ sự mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện Đống Đa. Bác Nguyễn Văn Túc - tổ trưởng tổ dân phố 3A, phường Quang Trung tha thiết: “Tổ 3A chúng tôi và nhiều tổ dân phố khác đã có đơn gửi đến UBND phường, bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị phường kiến nghị quận, thành phố sớm triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa. Còn chậm trễ ngày nào, những nguy cơ môi trường bị đầu độc, sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ càng khiến người dân thêm lo âu”.

Theo phê duyệt của UBND thành phố, trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Đống Đa sẽ được xây dựng mới trên diện tích gần 200 m2, nằm trong khuôn viên bệnh viện. Sau khi xây dựng xong sẽ có công suất xử lý 100m3/ngày. Toàn bộ công nghệ xử lý nước thải là công nghệ hiện đại nhất hiện nay của Nhật Bản, đã được Bộ Khoa học công nghệ thẩm tra, áp dụng tại một số bệnh viện của Trung ương và Hà Nội.
Dự án hợp lòng dân

Tôi đại diện cho hơn 1.000 người cao tuổi của phường Quang Trung, quận Đống Đa, bày tỏ mong muốn và khẳng định dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Đống Đa là hợp lòng dân, giải tỏa nỗi lo bao nhiêu năm qua của người dân trên địa bàn. Bệnh viện mà không có hệ thống xử lý nước thải là vấn đề không hề nhỏ, bởi nước thải của bệnh viện ai cũng biết, chứa nhiều mầm- vi khuẩn gây bệnh. Kể cả nước thải, chất thải chảy ngầm dưới đất, khả năng gây bệnh cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chính vì vậy, khi biết tin UBND thành phố có chủ trương xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện đa khoa Đống Đa, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Bệnh viện phải là nơi cứu chữa người bệnh chứ không thể là nơi lây lan, phát tán mầm bệnh.

Bác Đỗ Quang Việt (Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Quang Trung)

Không nên trì hoãn vì bất cứ lý do gì

Nhiều năm qua, ở các cuộc tiếp xúc cử tri hay sinh hoạt hội viên, Hội Phụ nữ chúng tôi luôn nêu xuất vấn đề với phường, kiến nghị quận báo cáo thành phố triển khai xây dựng  trạm xử lý nước thải cho bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ở gần khu vực bệnh viện mới thấm thía nguy cơ mà chất thải, nước thải từ bệnh viện gây ra, cả ngày nắng lẫn ngày mưa. Dự án trạm xử lý nước thải là của bệnh viện, nhưng ý nghĩa và tác dụng của nó lại vô cùng lớn đối với những cộng đồng dân cư xung quanh, bởi vấn đề môi trường và sức khỏe con người. Tôi mong muốn dự án phải được triển khai ngay, không thể vì lý do gì mà trì hoãn. Tôi tin chắc rằng đại bộ phận người dân phường Quang Trung ủng hộ dự án, ủng hộ với chủ trương mà thành phố và quận sẽ làm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Lý  (Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung)