Xây dựng quy chế, quy trình làm việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung tướng Nguyễn Hải Trung -  Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP xác định những nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô, tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, dù nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sự phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, song bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, nguyên Phó Giám đốc CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, nguyên Phó Giám đốc CATP

Nổi bật là đã đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh quốc gia trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; điều tra khám phá tiếp tục đạt tỷ lệ cao; hoàn thành cơ bản 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý CCCD đúng tiến độ; công tác xây dựng lực lượng ngày càng được nâng cao, nhất là minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, tạo sự thi đua, phấn khởi trong toàn CATP, thúc đẩy CBCS nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc CATP cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của một số đơn vị, địa bàn trong công tác nghiệp vụ cơ bản, dự báo, phân tích tình hình, phòng ngừa tội phạm…

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Chu An Thanh, Trưởng CAH Thanh Oai

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Chu An Thanh, Trưởng CAH Thanh Oai

Đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, người đứng đầu CATP gợi mở, nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện để góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác những tháng cuối năm và cả năm 2021.

Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần rà soát chỉ tiêu cuối năm, hoàn thành chỉ tiêu một cách nghiêm túc, không vì thành tích “đua” chỉ tiêu một cách máy móc, thiếu trung thực; đặc biệt chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng xứng đáng với thành tích đã đạt được.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác định công tác thanh tra không chỉ là nhiệm vụ của cấp thành phố mà của mỗi quận, huyện, thị xã. Thậm chí cần kiểm tra công tác thanh tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vấn đề tiêu cực. “Xử lý cán bộ là vấn đề không đơn giản, dù rất đau xót nhưng để cái cây lớn mạnh, trưởng thành, người ta sẵn sàng cắt đi những cành cây đã bị sâu, mục” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Giám đốc yêu cầu nhanh chóng rà soát, bổ sung quy chế, quy trình công tác, trong đó, cần sớm triển khai, ban hành quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, địa bàn; trước mắt, CATP sẽ có quy chế, quy định về trách nhiệm - phối hợp trong điều tra án giao thông, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp từ cơ sở đến phòng nghiệp vụ; quy định về đấu tranh các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, nêu rõ vai trò người chủ trì, người phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ.

“Khi đã có quy chế, quy trình công tác, cần quán triệt phổ biến kỹ đến toàn lực lượng để nắm rõ, nắm vững từ đó triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời cũng rà soát lại các văn bản nào đã lâu, không còn giá trị để thay thế. Thời gian tới, CATP sẽ kiểm tra việc nắm vững quy chế, quy trình công tác tại lực lượng công an cơ sở” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân

Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong CBCS; trong đó Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh cần khắc phục ngay một số tư tưởng tiêu cực như lối sống thực dụng; dễ làm khó bỏ; hành chính hóa công tác công an; tư tưởng bàng quan, bê trễ thiếu trách nhiệm với công việc đơn giản thủ tục trong tình tự tố tụng; không thay đổi, làm việc theo lối cũ, lối mòn.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Giám đốc CATP giao Phòng Tổ chức tiếp tục rà soát những tồn tại ở từng đơn vị, cá nhân, ra nghị quyết về công tác quản lý cán bộ, khắc phục ngay tình trạng bê trễ trong công việc...

Giám đốc CATP kêu gọi toàn thể CBCS Công an Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, nhanh chóng khắc phục tồn tại, nêu cao tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô, hạnh phúc của nhân dân.