Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ

ANTĐ - Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sáng 23-7, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát bảo vệ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Bùi Đức La ở  thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ trao tặng đồng chí Bùi Đức Huấn, 
con trai liệt sỹ Bùi Đức La số tiền ủng hộ xây nhà tình nghĩa

Công trình nhà tình nghĩa được xây dựng dành tặng Trung tá Bùi Đức Huấn, hiện đang là Đại đội phó Đại đội 5, Phòng Cảnh sát bảo vệ, CATP Hà Nội, con trai liệt sỹ Quân đội nhân dân Bùi Đức La. Suốt 35 năm công tác, đồng chí Huấn đã đạt được nhiều thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong cuộc sống hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn. 

Cùng với số tiền 70 triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội của CATP, toàn thể CBCS Phòng Cảnh sát bảo vệ đã đóng góp mỗi người 2 ngày lương, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho đồng chí Bùi Đức Huấn. Ngôi nhà tình nghĩa có tổng kinh phí 209 triệu đồng, dự kiến được xây dựng 2 tầng, trên nền đất 100m2 tại quê nhà và sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ, CATP Hà Nội khẳng định, ngôi nhà tình nghĩa không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong công tác tri ân, “đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô đối với những gia đình có công với đất nước, mà còn thể hiện sự chia sẻ nghĩa tình đồng đội.