Xây dựng lực lượng tài chính CATP Hà Nội xứng đáng với truyền thống của đơn vị Anh hùng

ANTĐ - Sáng nay 12-4, CATP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng tài chính CAND (17/4/1946-17/4/2016). Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Tham dự buổi lễ còn có đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP Hà Nội, chỉ huy, CBCS lực lượng tài chính CATP Hà Nội qua các thời kỳ.

Trong diễn văn chào mừng buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt lực lượng tài chính CATP đã ôn lại truyền thống 70 năm hào hùng của lực lượng tài chính CAND và Công an Thủ đô Anh hùng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trong những năm qua, lực lượng làm công tác tài chính của CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu ngân sách được Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã giao hàng năm; quản lý có hiệu quả, thanh quyết toán kịp thời, đúng Luật Ngân sách và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Tài chính về quản lý, điều hành ngân sách. Công tác tài chính hàng năm luôn được đảm bảo kịp thời, phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đối với CATP Hà Nội nói chung và lực lượng tài chính Công an Thủ đô nói riêng

Lực lượng tài chính CATP Hà Nội hiện nay đang không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ngân sách đồng thời luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng ngân sách không đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng tài chính CATP Hà Nội đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Trung tướng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng tài chính CAND trong đó có lực lượng tài chính CATP Hà Nội đã đạt được rất nhiều những chiến công, thành tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANCT, giữ gìn trật tự ATXH cũng như phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tài chính Công an Thủ đô, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu lực lượng tài chính CATP cần tập trung nắm vững, dự báo sát, đúng tình hình ANCT, yêu cầu xây dựng lực lượng CAHN trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, từ đó xây dựng các kế hoạch tài chính tương ứng; chủ động tranh thủ tối đa các nguồn lực đảm bảo kinh phí cho các mặt công tác của CATP.

Tiếp tục đổi mới công tác phân bổ các khoản kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm được giao, đảm bảo các khoản chi tiêu đều có dự toán ngay từ đầu năm; tăng cường giám sát, kiểm tra tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, phòng chống lãng phí; tập trung đổi mới cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, giám sát.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tài chính CATP có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác

“Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính được đào tạo bài bản, chuyên sâu; luôn không ngừng đào tạo, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng vào yêu cầu trong tình hình mới”-Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đến dự, phát biểu chỉ đạo, động viên CBCS, công nhân viên CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng tài chính CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân thuộc các đơn vị tài chính, hậu cần, quản lý dự án của CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn, đồng thời lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, coi đây vừa là chủ trương, định hướng quan trọng, vừa là mệnh lệnh công tác đối với CATP nói chung và lực lượng tài chính CATP nói riêng để quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động; phục vụ đắc lực nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tài chính của CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng yêu cầu lực lượng tài chính CATP cần bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP, thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cần, kiệm, liêm, chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán CATP trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Bùi Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, về những thành tích xuất sắc trong công tác tài chính CATP; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân.

Hàng trăm tập thể, cá nhân khác trong lực lượng tài chính CATP cũng vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND TP, Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội về những thành tích, đóng góp trong công tác tài chính Công an Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục