Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh nâng tầm trí tuệ dân tộc

ANTĐ - Sáng 3-6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 600 đại biểu tiêu biểu cho trên 2,8 triệu hội viên trong cả nước về dự. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”. 

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp anh chị em trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc; quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả... 

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ bảy, nhiệm kỳ   2015 - 2020 đã bầu Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục