Xây dựng đội ngũ CSGT ngày càng hiện đại

ANTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CSGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, sáng qua 26-4, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ CSGT”. Tham dự hội thảo ngoài những cán bộ giảng dạy đầu ngành về CSGT trong lực lượng CAND còn có các giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú ở nhiều trường đại học danh tiếng trên cả nước. 

Dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đức Bình-Phó Giám đốc Học viện CSND, hàng loạt những vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, sinh viên chuyên ngành CSGT đã được các đại biểu đưa ra phân tích, góp ý, xây dựng.

Theo đó, hơn 36 tham luận của các đại biểu tập trung vào từng khía cạnh cụ thể như: Làm thế nào để giảng viên truyền đạt kiến thức hiệu quả nhất tới từng sinh viên; tăng cường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật hình sự, khám nghiệm điều tra giải quyết TNGT hay nâng cao các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào giảng dạy… Việc tăng cường các môn học về tâm lý tội phạm, vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trong đó có cả người vi phạm chấp hành nghiêm Luật Giao thông cũng như đẩy mạnh giảng dạy ngoại ngữ sẽ giúp cho lực lượng CSGT đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ CSGT ngày càng hiện đại.