Xây dựng Đại học Thủ đô chất lượng cao

ANTĐ - UBND TP Hà Nội ngày 28-3 đã công bố quyết định thành lập trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Theo quy hoạch, Đại học Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích khoảng 43ha sẽ được xây dựng tại xã Dục Tú và Mai Lâm (huyện Đông Anh).

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, ý tưởng xây dựng một trường ĐH nhằm tạo nguồn lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước đã được xây dựng thành nghị quyết từ nhiều năm nay. Trước mắt, Đại học Thủ đô Hà Nội cần tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn của trường để  xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đồng thời với đó, triển khai xây dựng lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP như quản lý đô thị, Hà Nội học, xã hội học…

Tin cùng chuyên mục