Xây cầu vượt đừng để như cầu bộ hành

ANTĐ - Nên xây cầu vượt lắp ghép tại một số nút có lưu lượng phương tiện lớn nhằm giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Nhưng cần phải tính kỹ, đừng để như một số cầu bộ hành xây xong “ế khách” vì đặt nhằm chỗ…

Cầu bộ hành trước cổng Triển lãm Giảng Võ luôn trong tình trạng "ế khách".

Một trong những giải pháp tình thế để giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội hiện nay là việc xây dựng cầu vượt lắp ghép tại một số nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn.

Được biết, thời gian tới sẽ có một số nút giao thông như Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn và Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng được ưu tiên nghiên cứu thực hiện trước.

Hiện có một số phương án kỹ thuật xây dựng cầu vượt được đưa ra. Nhưng phương án nào thì phải bảo đảm chiều rộng của đường  đủ cho xe ô tô con, xe có tải trọng dưới 3 tấn và xe máy lưu hành thuận tiện, bảo đảm an toàn.

Đồng thời phải chú ý đến đến cảnh quan đô thị chung trong khu vực xây dựng cầu vượt. Và phải tính kỹ, đừng để như một số cầu bộ hành xây xong “ế khách” vì đặt nhằm chỗ…